16/10/2012 06:45 GMT+7

Sản xuất mía đường: Nông dân và DN đều thua lỗ

THANH XUÂN
THANH XUÂN

TT - Đến thời điểm này, tiến độ thu hoạch mía tại Hậu Giang vẫn rất chậm so với yêu cầu tránh lũ và sản xuất vụ lúa đông xuân. Nhiều nhà máy đường chỉ hoạt động cầm chừng và mua mía của dân với giá thấp.

PHKAfkr9.jpgPhóng to
Thu hoạch mía chạy lũ ở Hậu Giang - Ảnh: THANH XUÂN

Có mặt tại vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp (Hậu Giang) những ngày gần đây, chúng tôi thấy nhiều rẫy mía của người dân bị ngập do lũ. Nhiều nông dân đứng ngồi không yên vì mía đã đến đợt thu hoạch nhưng không thấy thương lái đến mua.

Anh Võ Văn Hiếu (xã Hòa Mỹ) cho biết mức giá thương lái mua chỉ 780-800 đồng/kg trong khi giá thành sản xuất khoảng 820 đồng/kg, nông dân chắc chắn thua lỗ. Tuy nhiên, do lo ngại giá mía tiếp tục giảm và còn phải sản xuất thêm vụ lúa nên nhiều người chấp nhận bán mía giá rẻ bèo.

Theo ngành nông nghiệp Hậu Giang, đến nay toàn địa bàn chỉ mới thu hoạch khoảng 4.400ha mía trong tổng số gần 14.300ha, trong khi đỉnh lũ năm nay dự báo sẽ xuất hiện giữa tháng 10 (từ 20 đến 25-10), có nguy cơ bị lũ gây thiệt hại nặng. Ông Nguyễn Văn Đồng, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết tiến độ thu hoạch mía đang rất chậm là do giá mía sụt giảm từ cuối tháng 9 đến nay.

Trong khi nông dân trồng mía như đang ngồi trên lửa, nhiều nhà máy đường lại hoạt động cầm chừng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, giám đốc Công ty CP Mía đường Bến Tre, cho biết với giá mía mua tại cầu cảng khoảng 1.100 đồng/kg (10 chữ đường), hiện nay công ty đang lỗ 1.000 đồng/kg đường nên không thể đẩy mạnh sản xuất. Theo ông Cổ Trí Dũng - tổng giám đốc Công ty CP mía đường Sóc Trăng, đầu ra của đường hiện rất căng thẳng, bán thấp hơn giá thành nhưng cũng không tiêu thụ được, chưa kể doanh nghiệp còn phải vay vốn để sản xuất trong khi lượng hàng tồn kho vẫn đang rất lớn.

Tại buổi họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch mía tại Hậu Giang mới đây, ông Nguyễn Thành Long - chủ tịch Hiệp hội Mía đường VN - khuyến cáo giá đường có thể còn tiếp tục sụt giảm, các nhà máy đường đang lỗ nên người dân không nên neo mía chờ giá lên. “Việc kéo dài thời gian thu hoạch mía trong thời điểm lũ về sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân” - ông Long nói.

Ông Long cũng đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang nên quy hoạch lại diện tích trồng mía, giảm bớt những vùng mía kém năng suất và ưu tiên đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu mía cho năng suất cao trước tình hình cạnh tranh khá gay gắt của thị trường. Theo chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh, ưu tiên hàng đầu của tỉnh hiện nay là khẩn trương huy động mọi nguồn lực giúp nông dân thu hoạch mía chạy lũ.

THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên