18/05/2012 02:43 GMT+7

Cạnh tranh không lành mạnh ngày càng tăng

T.V.N.
T.V.N.

TT - Ngoài hành vi quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn, một số hành vi loại khác như quảng cáo so sánh trực tiếp, gièm pha doanh nghiệp khác... cũng đang được Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) tiếp tục điều tra, theo báo cáo của VCA công bố ngày 17-5.

Theo VCA, số vụ quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh mà cơ quan này đã thụ lý trong năm 2011 lên tới 33 vụ, tăng 13 vụ so với năm 2010. Trong đó lĩnh vực được tập trung rà soát kiểm tra khá gắt là các quảng cáo trên truyền hình, chủ yếu liên quan đến các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Đây là mảng sản phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ quảng cáo sai lệch, mập mờ gây nhầm lẫn.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên