19/11/2011 08:23 GMT+7

Thiếu chiến lược đưa hàng sang Trung Quốc

P.PHƯƠNG - T.V.N.
P.PHƯƠNG - T.V.N.

TT - Ngày 18-11, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thương mại biên giới tuyến biên giới phía Bắc giai đoạn 2006-2011.

Ông Trần Bảo Giám - vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi (Bộ Công thương) - cho biết phía VN chưa có các chính sách cụ thể để phát triển mặt hàng xuất nhập khẩu sang Trung Quốc trong hoạt động thương mại tuyến biên giới. Vì vậy thời gian tới cần xây dựng chiến lược phát triển thương mại biên giới Việt - Trung cả tầm dài hạn và trung hạn, chú trọng phát triển xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm 2011 nhập siêu từ Trung Quốc ước 11,015 tỉ USD, tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 134% tổng giá trị nhập siêu cả nước trong 10 tháng đầu năm 2011. Mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; vải các loại; điện thoại các loại và linh kiện; phân bón và xăng dầu các loại...

P.PHƯƠNG - T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên