Tag: Nhập siêu

Xuất khẩu giảm, vì sao 6 tháng vẫn xuất siêu 12,25 tỉ USD

Trong nửa đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn nổi lên như một điểm sáng của nền kinh tế. Tính chung 6 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,65 tỉ USD, ước tính xuất siêu 12,25 tỉ USD.

Nhập siêu lớn từ Hàn Quốc có đáng lo ngại?

Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 24,3 tỉ USD và duy trì nhập siêu với 37,8 tỉ USD.

Nhập siêu Trung Quốc vọt lên 60 tỉ USD, thương mại đầu tư Việt - Trung 10 năm qua ra sao?

Chỉ 5 tháng đầu năm nay, nhập siêu từ Trung Quốc đã trên 20 tỉ USD trong khi năm 2022 tới trên 60 tỉ USD.

Doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần nâng cao năng lực sản xuất

TTO - Sáng 3-2, tại buổi thăm và làm việc với công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) Paik Ungyu cho biết ông lo lắng về tình trạng nhập siêu của Việt Nam.

​Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD từ các nước ASEAN

Tính đến hết tháng 6-2017, tổng giá trị kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và 9 thành viên còn lại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 24,03 tỷ USD.

Nhập siêu từ Hàn Quốc, ứng xử ra sao?

TTO - Thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam vẫn là Trung Quốc nhưng tốc độ tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất lại là thị trường Hàn Quốc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu của VN từ Hàn Quốc đã đạt 22,5 tỉ USD, tăng 51,2%.

3,06 tỉ USD mua nhà ở Mỹ: Lỗ hổng lớn, nguy cơ lớn...

TTO - Nhập siêu 3 tỉ USD/năm đã có thể khiến tỉ giá bị ảnh hưởng. Nếu thực sự để lượng tiền 3,06 tỉ USD âm thầm ra nước ngoài mua nhà, có thể sẽ phát sinh nhiều hệ lụy nguy hiểm…

Năm 2016 VN nhập hơn 22 triệu tấn sắt thép Trung Quốc

TTO - Theo thống kê chính thức của Tổng cục Hải quan, năm 2016 VN đã nhập khẩu hơn 22 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá gần 11 tỉ USD, tăng 18,4% về lượng và 7,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu từ Trung Quốc đã lên tới gần 900 ngàn tỷ

TTO - Mặc dù đã có chủ trương đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nhưng VN vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc với giá trị rất lớn.

Ngành thép nhập siêu kỷ lục hơn 7 tỉ USD

TTO - Lượng thép nhập khẩu tăng vọt thời gian qua (chủ yếu từ thị trường Trung Quốc) đã gây áp lực rất lớn đến năng lực sản xuất thép trong nước, đặc biệt với thép xây dựng.