10/08/2011 14:38 GMT+7

Dân Hà Nội vẫn quay cuồng với vàng

P.PHƯƠNG
P.PHƯƠNG

TTO - Sáng nay 10-8, giá vàng xuống dưới 45 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, tại các cửa hàng vàng, cảnh người dân Hà Nội vẫn đang chen lấn, xếp hàng mua bán vàng vẫn tái diễn.

RQpfDf21.jpgPhóng to
Người dân Hà Nội vẫn chen chúc bán vàng sáng 10-8
PQIDqCN5.jpgPhóng to

Và cũng có người chờ giá vàng tiếp tục giảm hơn để mua

Vào 9g sáng, giá vàng tại các cửa hàng niêm yết quanh mức 44,50-45,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Khoảng hơn một tiếng sau giá vàng tiếp tục giảm 200.000- 350.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù lượng khách tuy không đông như ngày 9-8 nhưng tình hình xếp hàng để mua bán vàng vẫn diễn ra.

Khoảng 10g sáng, tại cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, lượng khách đến bán vàng quá đông nên cửa hàng dù dự tính trước nhưng cũng không đủ tiền mặt để trả cho khách.

Vì vậy, hầu hết khách hàng bán vàng tại cửa hàng đều phải chờ đến chiều mới lấy tiền.

Theo quan sát, tình hình giá vàng tiếp tục giảm xuống, khoảng cách giữa giá mua và bán đã được thu hẹp nhưng có khá nhiều người dân và giới đầu cơ tiếp tục thăm dò thị trường và chờ giá tiếp tục giảm sâu hơn nữa để mua vào.

Giá vàng thế giới lúc 10g ngày 10-8 (giờ VN) còn 1.753, 9 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce (250.000 đồng/lượng) so với cuối ngày 9-8. Giá vàng trong nước giảm đến 500.000 đồng/lượng, còn 45,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán rất rộng.

Tại Công ty SJC, giá mua vào thấp hơn giá bán ra 650.000 đồng/lượng, còn tại các cửa hàng vàng tư nhân chênh lệch lên đến 700.000đ đến 1 triệu đồng/lượng.

Các công ty vàng cho biết dù giá vàng giảm nhưng người mua ít hẳn do tâm lý sợ thiếu vàng đã được giải tỏa sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập ngay 5 tấn vàng.

Tại các cửa hàng vàng tư nhân cũng thưa vắng khách.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước còn cao hơn 1,1 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, mua vàng vào thời điểm này khá rủi ro do trong vòng một ngày tới vàng nhập sẽ về tạo sức ép buộc giá vàng trong nước phải giảm thêm.

Sau một tháng giữ nguyên, sáng 10-8 Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỉ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng thêm 10 đồng, lên 20.618 đồng/USD. Các ngân hàng niêm yết giá bán USD kịch trần: 20.824 đồng/USD.

Trong khi đó giá USD tự do sáng 10-8 giảm nhẹ, dao động từ 21.150đồng - 21.200 đồng/USD.

Giá bán USD vào lúc 9g tại các cửa hàng vàng tư nhân là 21.050 đồng/USD, tuy nhiên đến 10g giá bán USD giảm 50 đồng, còn 21.000 đồng/USD. So với đỉnh cuối chiều qua, giá bán USD đã giảm 300 đồng/USD.

Tương tự, giá mua USD đã rớt xuống 20.900 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD so với giá buổi sáng.

A.H.

Giá dầu, giá vàng cùng tăng nhẹ

Sáng 10-8, giá vàng trên thị trường dao động liên tục quanh mức 1755.54 USD/ouce tăng so với một ngày trước đó khoảng hơn 2%. Tương ứng với giá này, giá bán ra của vàng SJC là khoảng 45,2 triệu/lượng.

Từ thứ sáu 5-8, giá vàng thế giới dao động theo chiều hướng đi lên. Các nhà kinh tế dự báo giá vàng có thể đạt đến 2.000 USD/ouce nếu tình hình thâm hụt ngân sách ở Mỹ, nợ công ở châu Âu tiếp tục diễn biến xấu.

Giá dầu trên thị trường New York tăng nhẹ so với giá ngày 9-8-2011 theo giờ Việt Nam. Giá dầu Nymex tăng thêm 1,67 USD/ thùng, đứng ở mức 80,97 USD/thùng. Giá dầu thô biển Brent ở là 103 USD/thùng, có giảm chưa đến nửa dollar so với giá ngày hôm trước.

HỒNG VÂN tổng hợp

P.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên