Ấn Độ tham gia cuộc đua lên sao Hỏa

03/08/2012 13:15 (GMT + 7)
TTO - Ấn Độ đang lên kế hoạch phóng một tàu thăm dò sao Hỏa vào năm tới. Nhiệm vụ của con tàu này là bay quanh quỹ đạo hành tinh Đỏ, nghiên cứu khí hậu và địa chất của nó.
Ấn Độ dự kiến phóng một tàu thăm dò sao Hỏa vào năm tới - Ảnh: astrosaur.us

Theo AP, sứ mệnh này đánh dấu một bước tiến nữa của chương trình không gian vũ trụ đầy tham vọng của Ấn Độ, theo đó nước này sẽ phóng tàu con thoi có người lái vào vũ trụ vào năm 2016.

Deviprasad Karnik - giám đốc Tổ chức Nghiên cứu không gian vũ trụ thuộc Chính phủ Ấn Độ (ISRO), cho biết họ sẽ bắt tay vào sứ mệnh chinh phục sao Hỏa sau khi được Bộ Khoa học bật đèn xanh, và dự kiến một tàu thăm dò sao Hỏa sẽ được phóng vào đầu năm 2013.

Theo lịch trình, tên lửa đẩy PSLV nặng 320 tấn của Ấn Độ sẽ nhận nhiệm vụ đưa tàu thăm dò sao Hỏa lên vũ trụ. Chuyến phóng dự kiến diễn ra tại trung tâm phóng vệ tinh của ISRO ở Sriharikota, thuộc bang miền nam Andhra Pradesh.

Một quan chức ISRO đề nghị giấu tên ước tính chi phí cho sứ mệnh thăm dò sao Hỏa vào khoảng 4-5 tỉ rupee (70-90 triệu USD).

Ấn Độ bắt đầu khởi động chương trình không gian của mình vào năm 1963, và đã tự chế nhiều vệ tinh cùng tên lửa đẩy nhằm giảm lệ thuộc vào các cơ quan nước ngoài.

Vào tháng 9-2009, vệ tinh Chandrayaan-1 của Ấn Độ đã phát hiện có nước trên Mặt trăng, nâng cao uy tín của nước này trong nhóm các nước có nhiều thành tựu trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Tuy nhiên tháng 12-2010, một tên lửa phóng vệ tinh của Ấn Độ phát nổ và rơi xuống vịnh Bengal sau khi bị chệch đường bay, gây trở ngại lớn cho chương trình không gian vũ trụ Ấn Độ.

MINH ANH

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Hôm qua 15-5, các chuyên gia Mỹ đã công bố một đột phá mới chưa từng có trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc. Đó là việc họ có thể chế tạo tế bào gốc phôi thai từ tế bào da người.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ