21/04/2013 18:14 GMT+7

Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cùng nghiên cứu cúm H7N9

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Ngày 20-4, Đài Loan đã nhận được mẫu bệnh phẩm virút cúm gia cầm H7N9 từ Trung Quốc đại lục để giúp nghiên cứu chủng virút mới này.

nzBq876A.jpgPhóng to
Các chuyên gia y tế Đài Loan kiểm tra mẫu bệnh phẩm H7N9 được đưa từ Trung Quốc đại lục sang ngày 20-4 - Ảnh: CDC

Theo một quan chức y tế, động thái được cho mang tính bước ngoặt trong sự hợp tác y tế giữa Trung Quốc đại lục và lãnh thổ Đài Loan.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (CDC) cho biết mẫu virút được lấy từ tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc.

“Virút này có thể được sử dụng trong việc sản xuất văcxin và chẩn đoán điều trị bệnh - Liu Shih Hao, một quan chức của CDC, cho biết - Sự hợp tác sẽ giúp bảo đảm sức khỏe cho người dân Trung Quốc đại lục và Đài Loan… Đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh chung giữa hai bên”.

Trước đây, Đài Loan đã thực hiện một số biện pháp an toàn để phòng chống sự lây lan dịch cúm H7N9 từ Trung Quốc đại lục. Chính quyền Đài Bắc đã tăng trường kiểm tra thân nhiệt tại sân bay đối với những hành khách đến từ đại lục.

Đầu tháng này, nhà chức trách Đài Loan đã tiêu hủy hơn 100 con chim được nhập lậu từ Trung Quốc đại lục.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã thông báo vừa có thêm một ca tử vong do cúm H7N9, nâng tổng số người chết vì dịch cúm này lên đến 18 người. Hiện đã có 98 người bị nhiễm cúm.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên