21/05/2014 18:25 GMT+7

Bênh em ruột, chị quậy tưng ở sân tòa

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Sau hơn 30 phút gây náo động, quá khích... Công an tỉnh Bình Phước đã phải dùng biện pháp áp giải, đưa một phụ nữ gây náo động ở tòa án lên xe chuyên dụng chở về công an để xử lý.

gbzZLBnJ.jpgPhóng to
Bị cáo Ngô Thị Ngọc Huệ tại phiên tòa - Ảnh: Bùi Liêm
nMRjHVWy.jpg
Bà Ngô Thị Ngọc Ước la hét trước sân trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước sáng 21-5 - Ảnh: Bùi Liêm

Sáng 21-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên toà xét xử bị cáo Ngô Thị Ngọc Huệ (50 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, sau đề nghị của vị đại diện Viện KSND tỉnh, chủ tọa đã đồng ý hoãn phiên tòa và sẽ đưa ra xét xử vào một ngày khác.

Khoảng 8g30, khi bị cáo Huệ được lực lượng công an hỗ trợ tư pháp dẫn giải đưa ra xe chuyên dụng chở về trại tạm giam Công an tỉnh thì bất ngờ từ cuối phòng xét xử, bà Ngô Thị Ngọc Ước (chị ruột của bị cáo Huệ) chạy xộc lên trên phía chủ tọa chửi bới, sau đó ra đứng giữa sân tòa án vung tay chân gào thét, dùng lời lẽ thô tục, chửi rủa thậm tệ hội đồng xét xử, công an làm nhiệm vụ và các cấp lãnh đạo vì cho rằng em mình bị bắt oan.

Dù được lực lượng công an khuyên giải nhưng bà Ước vẫn không chịu rời khỏi sân tòa mà càng trở nên hung dữ và lớn tiếng hơn. Qua hơn 30 phút gây náo động, quá khích, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã phải dùng biện pháp áp giải, đưa bà Ước lên xe chuyên dụng chở về công an để xử lý.

Theo cáo trạng, cho đến ngày bị bắt giam bị cáo Ngô Thị Ngọc Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng 440 triệu đồng.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên