30/03/2014 11:24 GMT+7

Tìm được vợ chồng lái lúa ôm nợ nông dân "biến mất"

TẤN ĐỨC
TẤN ĐỨC

TTO - Sau hơn 2 tuần "biến mất" cùng hàng trăm triệu đồng tiền nợ mua lúa, khiến các nông dân điêu đứng thì ngày 30-3, cơ quan chức năng đã tìm được vợ chồng lái lúa Nguyễn Thanh Sang (TP Cần Thơ).

6Ce6Rgrv.jpg
Nông dân ở P.Thới An thống kê thiệt hại vào sáng 19-3 - Ảnh: T.Đức

Lái lúa “biến mất”, nông dân điêu đứng

Ngày 30-3, ông Nguyễn Ngọc Thanh, phó chủ tịch UBND P.Thới An, Q. Ô Môn (TP.Cần Thơ) - cho biết từ nguồn tin báo của người dân, cơ quan chức năng Q. Ô Môn đã lần ra vợ chồng “con nợ” Nguyễn Thanh Sang và Phan Thị Hồng Thoại, (Tuổi Trẻ ngày 25-3 đã phản ánh), khi lái lúa này đang cân gạo cho một doanh nghiệp ở Q. Cái Răng, TP Cần Thơ.

Kiểm tra trên ghe, cơ quan chức năng và một số người dân là chủ nợ đã tạm giữ một lượng lớn gạo và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Để giúp vợ chồng Sang, Thoại có điều kiện trả nợ, cơ quan chức năng đã cho người thân bảo lãnh vợ chồng này, với cam kết sẽ trả dứt nợ cho nông dân trong tháng 4-2014 (tổng số khoảng 700 triệu đồng).

TẤN ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên