29/07/2013 08:10 GMT+7

Xử phúc thẩm vụ "giết người, chống người thi hành công vụ" tại Tiên Lãng

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Hôm nay 29-7, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 5-1-2012 tại khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (X. Vinh Quang, H. Tiên Lãng, Hải Phòng).

Tuyên phạt ông Đoàn Văn Vươn 5 năm tùXét xử vụ án Đoàn Văn Vươn: Đề nghị mức án dưới khung hình phạtXét xử sơ thẩm vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” tại Tiên Lãng

Phiên tòa sẽ diễn ra tại trụ sở Tòa án nhân dân Hải Phòng do thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa. Có tất cả 10 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó chín luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và một luật sư bảo vệ cho các bị hại. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 29 đến 31-7.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt các ông Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Quý (46 tuổi, em trai ông Vươn) mỗi người 5 năm tù giam, Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi, anh trai ông Vươn) 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Vệ (38 tuổi, cháu ruột ông Vươn) 2 năm tù về tội “giết người”. Các bị cáo phạm tội “chống người thi hành công vụ” gồm Phạm Thị Báu (30 tuổi, vợ ông Quý) 18 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Thương (42 tuổi, vợ ông Vươn) 15 tháng tù cho hưởng án treo. Bảy bị hại của vụ án gồm năm cán bộ, nguyên cán bộ Công an huyện và hai cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng.

Theo Tòa án nhân dân tối cao, dự kiến phiên phúc thẩm vụ án “hủy hoại tài sản” sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 1-8.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên