15/03/2013 19:24 GMT+7

14 năm tù cho giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động

C.MAI
C.MAI

TTO - Bản án 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã được TAND TP.HCM tuyên ngày 15-3 đối với bị cáo Trần Thanh Hải.

ZcyqWSZY.jpgPhóng to
Bị cáo Hải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi lừa đảo người lao động

Theo cáo trạng, năm 2005-2006, Công ty TNHH Sáng Tạo Việt do Bùi Ngọc Phương Hiếu làm giám đốc (bị cáo Hải là phó giám đốc) đứng ra thông báo tuyển lao động xuất khẩu sang Úc, dù công ty không có chức năng xuất khẩu lao động hoặc tư vấn thủ tục cấp visa.

Thực chất, Hiếu đã lợi dụng việc tuyển lao động xuất khẩu trên để lừa đảo tiền cọc hơn 8 tỉ đồng của nhiều người.

Tháng 4-2007, Hiếu bị Công an TP Hà Nội bắt, sau đó bị xét xử 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi Hiếu bị bắt, bị cáo Hải tiếp tục sử dụng thông tin, tài liệu không đúng sự thật, đồng thời thành lập thêm Công ty Cuộc Sống Mới để thực hiện hành vi lừa đảo những khách hàng có nhu cầu đi lao động tại Úc.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian 2007-2008, Hải đã chiếm đoạt tổng số tiền 65.900 USD và 1,4 tỉ đồng của 19 người.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên