Theo đó, Nguyễn Văn Ơi (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và môi giới hối lộ”, Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Hà Xuân Phượng (34 tuổi, ngụ Q.1) tội “đưa hối lộ”.
Trước đó, ngày 18-6-2010, do mâu thuẫn trong việc mua bán xe máy giữa Nguyễn Văn Ơi với một thanh niên trên đường Hồ Tùng Mậu (P.Bến Nghé, Q.1) gây mất trật tự công cộng nên công an phường đã đưa Ơi về trụ sở làm việc.
Qua kiểm tra, phát hiện trong bóp cá nhân của Ơi có giấy chứng minh Công an nhân dân nghi giả mạo nên công an phường chuyển Công an Q.1 tiếp tục điều tra. Sau đó, Công an Q.1 tiếp nhận đơn tố cáo của bà Phượng về việc Ơi tự xưng Công an Q.Bình Thạnh và Kiên - đồng bọn - tự xưng thiếu tá quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Phượng 30.000 USD.
Nhận thấy tính chất quan trọng, Công an Q.1 chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.
Ơi đã khai nhận làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân tại một tiệm photocopy ở Q.Bình Thạnh và làm môi giới hối lộ cho Kiên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Phượng với số tiền như trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận