11/01/2012 18:02 GMT+7

Lê Văn Luyện lãnh 18 năm tù

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Vào lúc 17g40 chiều nay 11-1, Hội đồng xét xử vụ cướp tiệm vàng tại Phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang đã tuyên một bản án làm người thân các nạn nhân bức xúc: Lê Văn Luyện lãnh 18 năm tù giam.

Thượng tôn pháp luật hay xử mạnh để răn đe?Xem tường thuật phiên tòaLê Văn Luyện: "Tôi không bị oan"Lê Văn Luyện bị tuyên 18 năm tù về tội danh "giết người", 18 năm tù về tội danh "cướp tài sản", 9 tháng tù về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hình phạt chung là 18 năm tù giam.

Đồng thời, gia đình Lê Văn Luyện phải bồi thường toàn bộ chi phí mai táng người chết, viện phí cho bé Trịnh Ngọc Bích - nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ án và chu cấp mỗi tháng 1.5 triệu đồng cho bé Bích đến lúc trưởng thành.

Các bị cáo khác gồm Lê Văn Miên lãnh 48 tháng tù, Trương Thanh Hồng 30 tháng tù, Lê Văn Nghi 15 tháng tù, Lê Thị Định 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Trương Văn Hợp 12 tháng tù, Dương Thị Lược 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

HSjFRwCl.jpgPhóng to
Lê Văn Luyện được dẫn giải vào phòng xét xử

Ngay sau khi phiên tòa xét xử kết thúc, tất cả các bị cáo đều được lực lượng công an đưa vào phòng riêng để bảo vệ, tránh những phản ứng quá khích từ phía gia đình bị hại.

Trong khi đó, đám đông gồm người thân gia đình nạn nhân tiếp tục đồng loạt lớn tiếng phản đối bản án vừa được tuyên đề nghị tòa xử lại và và đề nghị tử hình Lê Văn Luyện.

Trước đó, trước giờ tòa tuyên án Lê Văn Luyện và các bị cáo vụ cướp tiệm vàng, gia đình nạn nhân tỏ ra rất bức xúc với mức án Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên