12/12/2011 07:51 GMT+7

Vụ lật xe chở gỗ: Bắt kiểm lâm viên Nguyễn Kim Hùng

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Chiều 11-12, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An đã ra lệnh bắt giam Nguyễn Kim Hùng, 26 tuổi, kiểm lâm viên trạm kiểm lâm trung tâm Quỳ Hợp thuộc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Read this on Tuoitrenews.vnBắt khẩn cấp tài xế Vương Đình HạnhVụ lật xe gỗ: Kiểm lâm đã thú nhậnGỗ trên xe bị lật là của “sếp”?

UYGTRhr0.jpgPhóng to
Cán bộ PC45 lấy lời khai của Nguyễn Kim Hùng (phải) - Ảnh: Vũ Toàn

Nguyễn Kim Hùng bị bắt vì liên quan đến vụ chở gỗ lậu làm mười người chết, bốn người bị thương. Trước đó ngày 9-12, PC45 đã bắt tài xế Vương Đình Hạnh tại bệnh viện và khởi tố vụ án “vi phạm an toàn giao thông, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng” vào ngày 10-12. Cùng ngày, PC45 đã gửi giấy triệu tập đối với trạm trưởng trạm kiểm lâm trung tâm Đào Công Thắng và trạm trưởng trạm kiểm lâm Nga Mi Phan Sĩ Tuấn. Hai người này phải có mặt tại PC45 lúc 14g ngày 12-12.

Trao đổi về những diễn biến mới của vụ tai nạn, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An Nguyễn Thọ Cảnh cho biết trong bản giải trình, Nguyễn Kim Hùng nói ở quê lên cơ quan chiều 6-12 thì tối cùng ngày Đào Công Thắng rủ Hùng đi chở gỗ theo lệnh một lãnh đạo. Khi ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đang yêu cầu Hùng viết rõ lãnh đạo là ai thì bị công an bắt. Khác với Hùng, trong bản tường trình Thắng viết rõ “chở gỗ cho sếp Long” (Trịnh Thanh Long, phó giám đốc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống kiêm hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù Huống).

Theo điều tra của PV Tuổi Trẻ, xe gỗ chở 12 cột nhà (mỗi cột dài 5m), 18 xà và sáu bộ phản. Tất cả đều là gỗ trai (gỗ quý hiếm, nhóm 1, cấm khai thác). Điểm bốc gỗ tại khe Chang, bản Piêng Ồ, xã Xiêng Mi thuộc vùng đệm khu bảo tồn, cách đường 48C 2km. Hiện PC45 và Viện KSND Nghệ An đang tiếp tục vào cuộc.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên