20/11/2011 07:03 GMT+7

Bắt thêm 7 bị can trong vụ lừa đảo của "trùm" Như

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với bảy cá nhân khác về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “cho vay lãi nặng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm Đào Thị Tuyết Dung (42 tuổi, trú tại TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH Dung Vân), Nguyễn Thị Lành (49 tuổi, trú tại TP.HCM, phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phương Đông), Huỳnh Mỹ Hạnh (39 tuổi, trú tại TP.HCM, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải), Huỳnh Mỹ Phương (37 tuổi, trú tại TP.HCM, làm nghề môi giới chứng khoán), Nguyễn Thiên Lý (36 tuổi, trú tại TP.HCM), Phạm Anh Tuấn (37 tuổi, trú tại TP.HCM, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương) và Huỳnh Hữu Danh (30 tuổi, nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế).

Quá trình khám xét tại nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ hơn mười thẻ tiết kiệm với số tiền trên 90 tỉ đồng, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều con dấu của các công ty, trong đó có con dấu chi nhánh Vietinbank Nhà Bè và hàng chục đầu tài liệu, máy tính liên quan đến vụ án.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, các cá nhân mới bị khởi tố có một số là các chủ nợ, có hành vi cho vay nặng lãi nhằm hưởng lợi không chính đáng, một số có hành vi làm trái chức năng nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như rút tiền từ ngân hàng sau khi các tổ chức, cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Như theo chỉ định.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tình nghi bị can Võ Anh Tuấn và Huỳnh Mỹ Hạnh (chị của Như) đã tiếp tay cho bị can này làm giả con dấu, tài liệu để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên