25/10/2011 01:18 GMT+7

"Vua lừa" bán ôtô bị đề nghị xử phạt từ 19-20 năm tù

H.MI
H.MI

TT - Ngày 24-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt “vua lừa” Bùi Đình Hải (35 tuổi, ngụ P.Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mức án từ 19-20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến tháng 3-2008, Bùi Đình Hải ký hợp đồng hoặc thông qua việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp vận chuyển du lịch Đình Phấn (do Trần Bảo Phấn làm giám đốc, ngụ P.Tân Phong, TP Biên Hòa) để chiếm đoạt 46 ôtô các loại của 28 người. Tự xưng mình là chủ doanh nghiệp Đình Phấn, Hải soạn thảo các hợp đồng thuê nhiều ôtô 4-7 chỗ ngồi (trị giá từ 400 triệu - 1 tỉ đồng) của nhiều người với giá 10-18 triệu đồng/tháng. Hải đem những chiếc xe đi thuê cùng bản photo giấy tờ xe thế chấp hoặc bán cho người khác, chiếm đoạt trên 5,16 tỉ đồng và 177.200 USD. Số ôtô này lại được những người mua của Hải tiếp tục sang nhượng cho nhiều người khác.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Bảo Phấn có hành vi giúp sức cho Hải nhưng tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho biết sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng vẫn chưa đủ cơ sở khẳng định điều này nên ra quyết định đình chỉ điều tra, rút toàn bộ hồ sơ truy tố và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vụ án, tháng 8-2008 ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý kỷ luật khiển trách, phê bình một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã mua nhầm... xe gian.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên