14/06/2011 23:23 GMT+7

Truy tố bốn bị can lừa trẻ em sang Trung Quốc ép bán dâm

M.Q.
M.Q.

TTO - Ngày 14-6, cơ quan cảnh sát điều tra, CA Hà Nội kết thúc điều tra vụ án “mua bán trẻ em”, đề nghị viện KSND TP Hà Nội truy tố 4 bị can gồm Bùi Thị Bích Tường (39 tuổi, trú tại Phú Thọ), Vũ Văn Can (22 tuổi, trú tại Hải Dương), Quách Hoa Phượng (20 tuổi), Lê Thị Toan (22 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, về tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định, Bùi Thị Bích Tường sinh sống tại Hà Khẩu, Trung Quốc từ năm 2009, hành nghề “chăn dắt” gái mại dâm là người Việt Nam để thu lợi bất chính.

Quá trình hành nghề, Tường đã bàn với Lê Thị Toan tìm phụ nữ trẻ đưa sang Hà Khẩu để bán và được Toan đồng ý. Sau đó, Toan đã trao đổi với Vũ Văn Ca về việc này. Ca cùng vợ là Quách Hoa Phượng đã lên mạng chat, tìm được Trần Ngọc Huyền (14 tuổi, trú tại Hà Nội) và rủ đi Lào Cai chơi để lừa bán sang Trung Quốc với giá 10 triệu đồng.

Ngày 1-4, Vũ Văn Ca đưa Trần Ngọc Huyền từ Lào Cai sang Hà Khẩu bán cho Lê Thị Toan đưa vào một nhà chứa làm gái mại dâm. Ngày 21-4, CA Trung Quốc giải cứu Trần Ngọc Huyền và trao trả về Việt Nam.

Ngoài việc buôn bán Trần Ngọc Huyền, Vũ Văn Ca còn khai nhận bán một người phụ nữ tên Phương sang Hà Khẩu vào tháng 9-2010.

M.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên