30/05/2011 22:41 GMT+7

Bắt khẩn cấp giám đốc ngân hàng ôm tiền bỏ trốn

         THANH TÚ
         THANH TÚ

TTO - Chiều 30-5, đại tá Nguyễn Hân Hoan, người phát ngôn công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan điều tra công an tỉnh đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Hữu Quang - 35 tuổi, nguyên giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) huyện Lấp Vò - về hành vi vi phạm các qui định cho vay trong các tổ chức tín dụng.

Read this on Tuoitrenews.vnGiám đốc ngân hàng ôm 20 tỉ đồng bỏ trốn

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp, ông Quang đã ra trình diện công an vào đêm 29-5 sau khi có lệnh cấm xuất cảnh và cơ quan điều tra vào cuộc. Bước đầu, ông Quang đã thừa nhận có huy động tiền của người dân và mất khả năng chi trả số tiền khoảng 20 tỉ đồng.

Giải thích nguyên nhân có số nợ trên, ông Quang cho rằng khoảng 3-4 năm trước ông vay mượn để chữa bệnh cho cha. Gần đây lãi suất tăng cao ông bị mất khả năng chi trả và nghĩ cách huy động vốn của nhiều người với lãi suất cao để “vá víu” các khoản nợ. Tuy nhiên càng ngày số nợ ấy đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông và ông phải trốn nợ.

         THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên