22/04/2011 18:19 GMT+7

Bác sĩ "rút ruột" BHYT bị đề nghị 20 năm tù

CHI MAI
CHI MAI

TTO - Chiều 22-4, khi được Hội đồng xét xử cho tự bào chữa, bác sĩ Lưu Tố Lan đã khóc và cho biết rất ân hận vì hành vi phạm tội của mình đã làm thiệt hại uy tín của bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Lan nói chỉ vì thiếu suy nghĩ nên đã phạm tội, đánh mất tự do, danh dự và niềm tin của gia đình, bạn bè đồng nghiệp. Bà Lan xin được hưởng mức án nhẹ.

PJ5T6qqb.jpgPhóng to
Các bị cáo nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án - Ảnh: Chi Mai
Video clip "Bác sĩ kê khống toa thuốc bị đề nghị 20 năm tù" - Nguồn: TVO

BHXH TP.HCM thừa nhận có phần trách nhiệmHoàn tất cáo trạng lần 2 vụ “rút ruột” bảo hiểm y tếTruy tố 12 bị can “rút ruột” BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nhiều bác sĩ, nhân viên bệnh viện là nghi can đồng phạm với bác sĩ Lan cũng tỏ thái độ thành khẩn, xin được tòa cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử đã vào nghị án, sẽ ra tuyên mức án cho các bị cáo vào sáng ngày 27-4.

Trước đó, trong buổi sáng 22-4, tại phiên tòa xét xử vụ "rút ruột" tiền bảo hiểm y tế ở Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị tòa xử phạt bà Lưu Tố Lan 20 năm tù.

Nhóm 4 người tham gia cùng bà Lan tìm kiếm thẻ bảo hiểm y tế, giấy chuyển viện khống hoặc kê toa thuốc bán chia nhau gồm: Huỳnh Quốc Thái (nguyên nhân viên Khoa dược, bệnh viện Chợ Rẫy) và Lưu Thị Liễu (trình dược viên) cùng bị đề nghị 9-10 năm tù.

Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên nhân viên Khoa răng hàm mặt bệnh viện Tân Bình) 8-9 năm tù và Nguyễn Thị Mai (nguyên nhân viên khoa dược) từ 7-8 năm tù.

Trần Đình Tuy (bác sĩ bệnh viện Quận 7), Phạm Thị Duyên (ngụ huyện Nhà Bè) và Vùi Xuân Chiến (kỹ thuật viên gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Thủ Đức) cùng bị đề nghị 4-5 năm tù.

Hai bác sĩ Nguyễn Sơn Lâm (bệnh viên Nhi Đồng Nai) và Hoàng Văn Tiến (bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất) bị đề nghị 3-4 năm tù. Riêng hai bác sĩ Phạm Minh Hùng (bệnh viên đa khoa khu vực Thủ Đức) và Lưu Quốc Bảo (bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước) bị đề nghị 2-3 năm tù do vai trò mà mức độ tham gia phạm tội hạn chế.

Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền gần 4 tỉ đồng cho bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Viện kiểm sát, bệnh viện Chợ Rẫy và Bảo hiểm xã hội TP.HCM cần chấn chỉnh trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát của mình.

Viện kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tài sản của nhà nước mà còn gây mất niềm tin của người dân vào cơ quan nhà nước.

CHI MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên