Là người làm du lịch nhiều năm nay, tôi tin rằng tour này sẽ hấp dẫn và chúng ta sẽ làm được. Đừng chỉ cho rằng đây là một sản phẩm du lịch mang ý nghĩa thể hiện lòng yêu nước và là một hành trình giáo dục tình yêu đất nước, biển đảo, mà còn phải coi đây là bài toán kinh tế cần được đầu tư thích đáng.
Chúng ta có hơn 3.200km bờ biển và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Dọc bờ biển, hàng trăm bãi có thể phát triển du lịch, trong đó vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang, Lăng Cô, bãi biển Đà Nẵng... là những bãi biển quyến rũ, vịnh đẹp có hạng của thế giới. Đi dọc bờ biển miền Trung mới thấy du lịch biển đang diễn ra sôi động tới mức nào.
Các khách sạn, resort ven biển được xây dựng khang trang. Từ tháng 10 đến tháng 5 hằng năm du khách nước ngoài luôn đông nghẹt. Từ tháng 5 về sau nhiều khách sạn hiện đang không còn chỗ ở cho khách trong nước. Những nơi như Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm đã có thể đưa du khách ra bằng tàu cao tốc hoặc máy bay...
Tiềm năng phát triển du lịch biển đảo còn rất nhiều, đặc biệt ở những đảo xa. Khi phát triển tour du lịch đảo xa, thời gian đầu đảo chưa có nhà nghỉ, khách sạn có thể đi bằng tàu biển. Bởi trên tàu có chỗ ăn, chỗ ngủ tương đối thoải mái, du khách sẽ ngủ đêm trên tàu. Hình thức này phù hợp cho mùa du lịch từ tháng 3-6 hằng năm khi biển êm. Trên đảo phải tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí như lặn biển ngắm san hô, kayak, tổ chức sinh hoạt về đêm như câu cá, câu mực, đốt lửa trại, có ăn uống, chụp hình, ngắm hoàng hôn, đón bình minh...
Bên cạnh khách sạn, nhà nghỉ, từng bước nên phát triển bảo tàng hoặc công viên biển, sân bay nhỏ. Ban đầu làm với số lượng nhỏ, mỗi tour đón một lượng khách vừa phải, sau đó nâng dần lên. Sẽ có một lượng lớn du khách là những người trẻ, thậm chí trung niên, các nhà nghiên cứu khảo cổ học, sinh vật biển, địa lý, lịch sử... hứng thú với du lịch biển đảo khi chúng ta cung cấp được những dịch vụ trên và giá tour hợp lý.
Với những tour mới như Hoàng Sa, Trường Sa, để có thể sớm đưa vào khai thác, chúng ta cần chuẩn bị đầu tư ngay từ hôm nay. Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia làm tour du lịch. Họ sẽ quảng cáo, tiếp thị cho người dân ra thăm biển đảo quê hương. Nhà nước cần đảm bảo an ninh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bằng chính sách thuế hợp lý.
Dưới góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng đất của mình, đảo của mình thì mình cứ khai thác. Còn nếu là một du khách, chắc chắn tôi sẽ đi. Chúng ta có thể bỏ tiền ra đi du lịch nước ngoài xa xôi thì tại sao lại không đi thăm cho hết biển đảo quê hương? Đất nước tôi, tôi phải thăm cho hết...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận