![]() |
Dây chuyền sản xuất thuốc tại một nhà máy ở Hàng Châu, Trung Quốc - Ảnh: mcclatchydc.com |
Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước
Trong những tháng cuối năm 2010, Chính phủ Trung Quốc tăng cường biện pháp giảm giá thuốc trong nước để người dân nghèo có thể chạm đến những dòng thuốc thông thường cũng như thuốc đặc trị. Trong tháng 12-2010, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) bắt đầu cho thực thi quy định giảm giá các loại thuốc tự nghiên cứu (hay còn gọi là ORDs) do các công ty dược nước ngoài ở Trung Quốc sản xuất.
Nhân Dân Nhật Báo cho biết kể từ tháng 12-2010 có 17 loại thuốc bắt đầu giảm giá, trong đó các loại thuốc kháng sinh và thuốc điều trị tim mạch sẽ giảm 19%. Ngoài ra, trong tương lai gần Trung Quốc sẽ tiếp tục buộc giảm giá một số loại thuốc khác đến 30%. Cụ thể nhất là loại captopril chuyên chữa chứng cao huyết áp và sung huyết tim mạch của Công ty liên doanh Bristol Myers Squibb sản xuất sẽ giảm từ 5,1 USD/hộp xuống 3,32 USD/hộp.
Giới chuyên gia dự đoán NDRC đưa ra quy định này với hi vọng sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng Trung Quốc khoảng 2 tỉ nhân dân tệ (300,16 triệu USD) hằng năm và tạo điều kiện cho ngành sản xuất thuốc phiên bản giá rẻ có thể cạnh tranh. Các hãng dược lớn như Pfizer và Eli Lilly and Company của Mỹ và GlaxoSmithKline của Anh đều nằm trong danh sách thực thi quy định giảm giá thuốc của NDRC trong năm nay.
Hiện nay giá thuốc của Trung Quốc khá rẻ, chỉ ở mức 20-30% giá thuốc trung bình của thế giới. Sản phẩm thuốc phiên bản giá rẻ do Trung Quốc sản xuất hiện có nhiều chủng loại bao gồm thuốc kháng sinh, kháng virut HIV Nevirapin, điều trị tim mạch... phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
Tìm ra thị trường thế giới
Năm 2007 là năm cột mốc lịch sử đối với loại thuốc phiên bản giá rẻ do Trung Quốc sản xuất khi Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ (SFDA) đã chấp nhận cấp phép cho loại thuốc Nevirapin, một loại thuốc thế phẩm chống AIDS do Trung Quốc sản xuất lưu hành trên thị trường này. Sau đó một năm (2008) một loạt công ty của Trung Quốc đã chính thức được SFDA cấp phép thâm nhập thị trường thuốc phiên bản giá rẻ của Mỹ.
Tân Hoa xã cho biết tháng 7-2008, Công ty dược phẩm Hoa Hải ở Chiết Giang đã được cấp phép xuất khẩu vào Mỹ thuốc Nevirapine bản quyền của Công ty Boehringer Ingelheim của Đức hết hạn vào năm 2012. Theo IMS Inc - tổ chức chuyên cung cấp thông tin về dược phẩm của Mỹ, trong năm 2008 đã có 10 doanh nghiệp khác của Trung Quốc được thị trường Mỹ chấp nhận bán các sản phẩm thuốc phiên bản giá rẻ. Sự có mặt của Trung Quốc là một nhân tố then chốt làm tăng thêm tính cạnh tranh trong ngành công nghiệp thuốc phiên bản giá rẻ của thế giới và đã góp phần làm giảm giá thuốc trên thị trường.
“Để bảo đảm sự thành công của họ trên thị trường thuốc thế giới, các nhà sản xuất dược phẩm Trung Quốc sẵn sàng giảm giá trên tất cả sản phẩm thuốc phiên bản giá rẻ khác” - báo cáo hằng năm của IMS cho biết. IMS còn dự đoán Trung Quốc sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường toàn cầu thông qua động thái giảm giá thuốc liên tục, tiến dần tới hoàn thiện các tiêu chuẩn nghiên cứu và phát triển để trở thành đối thủ của các doanh nghiệp sản xuất thuốc phiên bản giá rẻ quốc tế.
Dù chưa sánh ngang bằng các cường quốc dược phẩm như Mỹ và Ấn Độ về công nghệ sản xuất thuốc tự nghiên cứu, nhưng Trung Quốc có ưu thế rất mạnh trong sản xuất thuốc phiên bản giá rẻ là nguồn nguyên liệu tại chỗ. Trung Quốc còn là nước xuất khẩu hoạt chất dược hàng đầu thế giới, thị trường của Trung Quốc bao phủ gần 200 quốc gia ở châu Á, châu Âu, Mỹ và châu Phi.
Báo cáo của Ủy ban xem xét an ninh và kinh tế Mỹ - Trung cho biết tính đến nay Trung Quốc chỉ mới được cộng đồng quốc tế công nhận hai loại thuốc mới do nước này tự nghiên cứu và phát triển là Artemisinin và Sodium Dimercaptosucinate.
Theo tạp chí ngành dược của Trung Quốc, nước này xuất khẩu mạnh các loại dược chất như muối penicillin, vitamin C và acetaminophen. Năm 2008, Trung Quốc xuất khẩu gần 10.000 tấn muối penicillin, acetaminophen bán trên thị trường thế giới đạt gần 43.000 tấn, đây là thành phần dược chất được sử dụng trong sản xuất các loại thuốc OTC (thuốc không cần đơn bác sĩ) có tác dụng giảm đau, hạ sốt.
Riêng vitamin C, Trung Quốc cung cấp cho thế giới lên đến 90.000 tấn, 10.000 tấn dành cho thị trường nội địa. Các loại thuốc hormon, kháng sinh axit amin và alkaloids (một hợp chất hữu cơ có nhiều tác dụng dược lý, đặc biệt có tác dụng chống viêm, hạ sốt, hoặc kháng sinh) do Trung Quốc sản xuất có mặt khá nhiều trên thế giới. Tuy nhiên, theo IMS, hạt sạn trong ngành công nghiệp mới nổi về thuốc phiên bản giá rẻ của Trung Quốc vẫn còn vướng là vấn đề chất lượng.
Bắt tay cùng Ấn Độ
Trung Quốc đang có xu hướng bành trướng thêm thế mạnh và tham vọng chiếm lĩnh thị trường thuốc phiên bản giá rẻ của thế giới bằng một biên bản ghi nhớ hợp tác với Ấn Độ dự kiến được ký kết vào tháng 1-2011.
Tân Hoa xã dẫn lời ông Lưu Trương Lâm, phó Phòng thương mại xuất nhập khẩu thuốc và các sản phẩm y tế của Trung Quốc, nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm đấu thầu quốc tế của các công ty dược Ấn Độ và thế mạnh về sản xuất hoạt chất dược chất lượng cao của Trung Quốc, tôi tin tưởng Trung Quốc và Ấn độ có thể hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu và xuất khẩu dược phẩm quốc tế”. Ông Lưu cũng kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc phải hợp tác trong việc chống thuốc phiên bản giá rẻ giả sau vụ bê bối thuốc sản xuất ở Trung Quốc được dán nhãn “made in India” để bán ra thị trường thế giới vừa qua.
Cả Trung Quốc - Ấn Độ đều đang muốn đẩy mạnh sản phẩm của họ thông qua việc bắt tay nhau chiếm lĩnh thị trường cả nội địa lẫn quốc tế. Báo India Trust dẫn lời ông Daara Patel, tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất thuốc Ấn Độ (IDMA), khẳng định “sự hợp tác chiến lược về dược phẩm giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đẩy thị trường dược phẩm toàn cầu của hai nước lên đến 1.100 tỉ USD vào năm 2014”.
Ông Patel cho biết sự hợp tác dựa trên cơ sở Trung Quốc sẽ sản xuất những dược chất, còn Ấn Độ sản xuất các công thức bào chế có chất lượng sẽ đem lại lợi ích đáng kể cho cả thị trường thuốc quốc tế và nội địa của hai quốc gia, đặc biệt là người thu nhập thấp sẽ được tiếp cận với các loại thuốc đặc trị dễ dàng hơn.
Theo thống kê hiện nay Trung Quốc và Ấn Độ có hơn 15.000 đơn vị sản xuất dược chất xuất khẩu vào các thị trường chung và riêng của hai nước, có lúc lên đến 115 tỉ USD.
________________
Tháng 1-2007, chính quyền Thái Lan giáng một đòn mạnh vào các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia khi thông qua việc sử dụng phiên bản giá rẻ của loại thuốc “bom tấn” chữa bệnh tim Plavix.
Kỳ tới: Thái Lan: Quyết định chấn động!
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Thuốc Pegnano trị viêm gan B và C đã có trên thị trườngThực tế không như mong ướcNanogen có thể kiện lại RocheMục đích cuối cùng: vì người dân!Mơ ước thuốc giá rẻ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận