06/06/2014 07:56 GMT+7

Tàu Trung Quốc càng ngày càng hung hăng

M.QUANG - Đ.BÌNH
M.QUANG - Đ.BÌNH

TT - Ngày 5-6, vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, nổi sóng cấp 4-5.

Công bố trước quốc tế chứng cứ tàu Trung Quốc hung hãn“Tàu bị đâm chìm nhanh, chúng tôi chỉ kịp nhảy thoát thân”Đuối lý, Trung Quốc quay sang đổ lỗi

Điều kiện thời tiết trên biển phức tạp, gió tây nam thổi mạnh khiến các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển hoạt động rất khó khăn. Trong điều kiện thời tiết như vậy, các biên đội tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn duy trì hai lần/ngày tiến vào khu vực giàn khoan để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động vi phạm vùng biển của Việt Nam. Phía Trung Quốc vẫn sử dụng chiến thuật mở cửa để tàu Việt Nam vào sâu, cách giàn khoan khoảng 7,5 hải lý mới ngăn cản và khóa đuôi.

Chiều cùng ngày, Trung Quốc cho một tàu hải cảnh và hai tàu đầu kéo ra ngăn cản tàu CSB 4032. Tàu đầu kéo 263 và một tàu hải cảnh bám theo tàu CSB 4032, tàu đầu kéo còn lại thì theo tàu kiểm ngư của ta rồi đột ngột rẽ trái, chặn đầu tàu CSB 4032 rồi lao thẳng về hướng tàu cảnh sát biển đang di chuyển. Khi tàu đầu kéo cách khoảng 30m phía mũi, tàu CSB 4032 cơ động vòng tránh, đồng thời né luôn pha đuổi theo đâm vào đuôi của tàu đầu kéo 263. Không thực hiện được ý định, hai tàu này tiếp tục chạy tốc độ cao, đuổi theo phía sau tàu CSB 4032 khoảng hơn 2 hải lý, chỉ dừng lại khi bị bỏ rơi quá xa.

Đối với các tàu cá của ngư dân Việt Nam trên khu vực ngư trường Hoàng Sa cách khu vực giàn khoan 20-25 hải lý, tàu Trung Quốc cũng tổ chức tấn công. Các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc không thực hiện việc đánh bắt cá, dựa vào sự hỗ trợ của tàu hải cảnh để truy đuổi tàu cá của Việt Nam, phun vòi rồng uy hiếp, thậm chí tìm cách đâm va.

* Báo cáo của Cục Kiểm ngư chiều 5-6 cho biết trong ngày, phía Trung Quốc tăng cường tàu quân sự, tàu cá vỏ sắt ngăn cản quyết liệt các tàu kiểm ngư Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc tăng cường hai tàu quân sự hoạt động ở phía tây nam, cách giàn khoan 15-20 hải lý.

Ngày 5-6 phía Trung Quốc vẫn duy trì 110-115 tàu các loại, trong đó có sáu tàu quân sự (tăng hai tàu so với ngày 4-6), 35-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá vỏ sắt. Thêm vào đó là một máy bay trinh sát bay ba lượt quanh khu vực giàn khoan.

Theo Cục Kiểm ngư, các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải và tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tổ chức thành từng nhóm để ngăn chặn quyết liệt các tàu kiểm ngư. Tàu Trung Quốc hú còi, đâm va, phun vòi rồng nhằm uy hiếp các tàu của Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ. Ngoài hành động ngăn cản, tàu cá Trung Quốc cùng các tàu khác của họ cũng cố tình tìm cách vu cáo lực lượng kiểm ngư đâm vào tàu của họ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu Việt NamMáy bay Trung Quốc đe dọa tàu Việt NamTàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt NamLệ thuộc Trung Quốc không phải định mệnh của dân tộc VNTặng xuồng CQ Trường Sa CQ-01 cho hải quân

M.QUANG - Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên