17/05/2014 11:32 GMT+7

Cử tri tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi VN

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Sáng 17-5, ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng hai đại biểu Quốc hội (ông Trần Du Lịch và ông Hoàng Hữu Phước) tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc vào 20-5 tại quận 4 (TP.HCM).

Trung Quốc phải rút giàn khoan

aUBirTtg.jpgPhóng to
(từ trái) Các đai biểu Quốc hội ông Trần Du Lịch, Chủ tịch nuớc Trương Tấn Sang, ông Hoàng Hữ Phước trong buổi tổ đại biểu quốc hội đơn vị 1 tiếp xúc cử tri Q4 sáng 17-05 - Ảnh: TTD
D2W7gIUs.jpg
Cư tri Lê Thị Thanh, P1,Q4 góp ý về luật tổ chức đại biểu quốc hội và trong buổi tổ đại biểu quốc hội đơn vị 1 tiếp xúc cử tri Q4 sáng 17-05. - Ảnh: TTD

Tiếp nối không khí của hai buổi tiếp xúc cử tri quận 1 và 3 trong ngày hôm trước, ý kiến cử tri quận 4 cũng dành nội dung “đậm đà” tập trung nêu ý kiến, kiến nghị trước tình hình nóng bỏng ở biển Đông và việc Trung Quốc đã ngang nhiên mang giàn khoan Hải Dương - 981 đến hạ đặt tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Cử tri tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan này ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cử tri Trần Tâm (P.9, Q.4) kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, gửi văn bản phản đối hành động ngang ngược nói trên của Trung Quốc đến Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế. Cử tri Cao Ngọc Lân (P.16 Q.4) cho rằng VN cần phải tiếp tục cho cả thế giới thấy rõ hơn nữa cái ngang ngược của Trung Quốc trong việc lấn chiếm từng bước biển Đông.

“Đề nghị Quốc hội tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề xử lí tình huống ở biển Đông” – ông Lân nói. Tuy nhiên, vẫn theo ông Lân, công việc hiện nay của Quốc hội và nhà nước ta cần bình tĩnh, sáng suốt trong xử lí các tình huống nhạy cảm, không để chiến tranh xảy ra.

Cử tri quận 4 đồng tình với quan điểm, lập trường sử dụng biện pháp hòa bình, tuân thủ theo luật pháp quốc tế để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan đã đặt ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như hành vi xâm phạm chủ quyền của nước ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng ghi nhận, trao đổi những kiến nghị, ý kiến đóng góp của cử tri trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như tình cảm của mọi người dân đang hướng về biển Đông, hướng về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định mục tiêu trước sau như một của nước ta là yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

“Anh phải rút trước, nhà của tôi chứ không phải nhà anh"Tổng tham mưu trưởng quân đội TQ nói không rút giàn khoanTàu Việt Nam tiến sát giàn khoan trái phép của Trung Quốc Toàn cảnh vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển VN

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên