Tag: Cử tri

10% người Nga vẫn chưa quyết định sẽ bầu ai làm tổng thống sắp tới

Vì có quá ít số người chưa đưa ra quyết định, bầu cử Nga được dự đoán sẽ khó có biến động.

Dân hoang mang khi dùng thuốc nhúng trái cây chín, Bộ Nông nghiệp nói gì?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc nhúng trái cây chín đồng loạt đang được sử dụng, nhưng chưa được cấp phép sử dụng và hướng dẫn cụ thể, nên người dân rất hoang mang khi sử dụng loại thuốc này.

Vì sao các cử tri Mỹ trình độ đại học 'quay xe' ủng hộ ông Trump?

Thay đổi trong bối cảnh chính trị Mỹ giờ đây chứng kiến cựu tổng thống Donald Trump đang tìm được sự ưu ái mới từ nhóm cử tri có bằng cấp.

Ngành điện miền Nam ghi nhận nhiều kiến nghị của cử tri về vướng mắc trong đầu tư xây dựng lưới điện

Hiện nay, tất cả công ty điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tham gia tiếp xúc cử tri cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tại các địa phương. Tại đây, đoàn ghi nhận nhiều ý kiến, phần lớn là về vướng mắc trong đầu tư xây dựng lưới điện.

Thủ tướng nói về việc lấy phiếu tín nhiệm: Cử tri kỳ vọng ở Chính phủ nhiều hơn nữa

Sáng 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2023 tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình kinh tế - xã hội và triển khai chương trình phục hồi, giải ngân đầu tư công.

Một số bộ ‘hứa’ nhưng chậm thực hiện, ảnh hưởng quyền lợi cử tri

Bên cạnh nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, một số kiến nghị liên quan tới quyền lợi của nhiều người dân nhưng một số bộ, ngành chậm giải quyết hoặc đã “hứa” nhưng lại lùi thời gian thực hiện.

Đề nghị xem xét quy định học phí phổ thông vùng đô thị, lương giáo viên mầm non

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, giáo viên mầm non đi sớm về muộn nhưng chỉ là hợp đồng nên lương, thu nhập thấp.

Tình trạng bạo hành, bắt cóc trẻ em để tống tiền gây bức xúc

Theo trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền đang gây bức xúc, hoang mang trong xã hội.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông đại học

Bộ Quốc phòng đã trả lời ý kiến của cử tri kiến nghị tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông đại học.

47 đảng viên sai phạm về đăng kiểm bị khai trừ Đảng

Đảng ủy Cục Đăng kiểm đã kỷ luật cảnh cáo 10 chi bộ, khai trừ Đảng 47 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng 24 đảng viên sai phạm.