18/10/2013 06:15 GMT+7

Rút hồ sơ vụ án lên cấp tỉnh điều tra

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ông Lê Ngọc Hơn - chánh văn phòng Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Yên - cho biết chiều 17-10, lãnh đạo ban đã họp cùng lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Ban pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên về một số nội dung liên quan đến cái chết của chị Trần Thị Hải Yến khi đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An.

“Tại cuộc họp, lãnh đạo năm cơ quan đã thảo luận và thống nhất: trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” liên quan đến bị can Trần Thị Hải Yến, các cơ quan tố tụng của huyện Tuy An đã có một số sai sót. Để đảm bảo vụ án được điều tra khách quan, lãnh đạo năm cơ quan thống nhất sẽ rút toàn bộ hồ sơ vụ án lên để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý, điều tra, làm rõ” - ông Hơn cho biết.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 7-10 chị Yến đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An mà theo công an huyện này, chị đã treo cổ tự tử tại buồng giam của nhà tạm giữ Công an huyện. Chị Yến bị bắt tạm giam từ ngày 15-1, trước đó bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Tuy An xử chị Yến 30 tháng tù. Chị Yến kháng cáo, tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm do quá trình điều tra, truy tố, xét xử cấp sơ thẩm có nhiều sai sót. Dù gia đình chị Yến nhiều lần bảo lãnh để chị tại ngoại, song các cơ quan tố tụng không đồng ý và đầu giờ chiều 7-10 quyết định gia hạn tạm giam chị hai tháng.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

“Gia hạn tạm giam là áp lực ghê gớm với bị can”Một bị can chết trong nhà tạm giữ của công anGia đình nữ bị can chết ở trại tạm giam bức xúc việc chôn cấtVụ nữ bị can chết: Công an, viện kiểm sát, tòa án đều sai sót

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên