05/10/2013 13:14 GMT+7

Gần 400 tấn dầu FO trên tàu mắc cạn tràn ra biển

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TTO - Vì bị thủng lớn tại 2 khoang chứa dầu, nên toàn bộ gần 400 tấn dầu FO trên tàu Brigh Tryol (quốc tịch Panama) mắc cạn gần đảo Lý Sơn đã tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi rộng.

Tàu mắc cạn, gây tràn dầu trên biểnCác thủy thủ tàu Panama mắc cạn không chịu rời tàu

62p8LJZa.jpgPhóng to
Tàu cứu nạn cứu hộ đến địa điểm tàu mắc cạn - Ảnh: Văn Mịnh

Sáng 5-10, đại úy Võ Sơn - thuyền trưởng tàu cứu nạn cứu hộ thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi - cho biết sau hơn một ngày mắc cạn và bị thủng lớn tại 2 khoang chứa dầu, hiện toàn bộ gần 400 tấn dầu FO trên tàu mắc cạn đã tràn và loang ra biển trên phạm vi rộng. Tại khu vực tàu mắc cạn tuy gió đã giảm cường độ nhưng sóng to liên tục đánh vào mạn tàu nên khó khăn cho việc tiếp cận tàu bị nạn.

Theo đại úy Sơn, nếu không xử lý kịp thời, với diễn biến thời tiết như hiện nay, nguy cơ tàu bị sóng đánh chìm là rất lớn.

Hiện nay, ngoài 2 tàu của lực lượng biên phòng (một tàu của hải đội 2 và một tàu cứu nạn cứu hộ) thì chưa có lực lượng xử lý sự cố tràn dầu triển khai nhiệm vụ.

Ghi nhận của phóng viên, tại vùng biển quanh đảo Lý Sơn, sáng 5-10, tàu cá của ngư dân đã phát hiện nhiều vết dầu loang từ con tàu mắc cạn này.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên