05/10/2013 08:09 GMT+7

Tàu mắc cạn, gây tràn dầu trên biển

V.HÙNG - V.MỊNH
V.HÙNG - V.MỊNH

TT - Chiều 4-10, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc gửi Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung đề nghị khẩn trương tiến hành các biện pháp xử lý tràn dầu từ tàu Bright Royal (quốc tịch Panama). Tàu này bị mắc cạn tại vùng biển đảo Lý Sơn lúc 4g sáng cùng ngày.

AQLREEzL.jpgPhóng to
Tàu Bright Royal bị mắc cạn đá san hô vùng biển Lý Sơn, hiện đang tràn dầu - Ảnh: V.MỊNH

Cứu nạn tàu hàng Panama mắc cạn ở Lý Sơn

Đến 17g cùng ngày, dầu từ thân tàu bị nạn bắt đầu tràn ra biển thành vệt rộng 20m, dài trên 1km. Trung tá Nguyễn Văn Thanh - đồn phó đồn biên phòng Lý Sơn - cho biết đã yêu cầu 24 thủy thủ trên tàu Bright Royal rời tàu nhưng họ vẫn chưa chịu. Theo ông Thanh, hiện khu vực tàu mắc cạn đang có gió cấp 6, trong khi thân tàu lại bị thủng hai lỗ do đâm phải san hô ngầm, nguy cơ chìm là rất cao.

Theo báo cáo của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, tàu Bright Royal chở 27.500 tấn clinker từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, khi qua khu vực vùng biển cách đảo Lý Sơn 9 hải lý thì bị mắc cạn trên một đảo san hô chìm. Tàu Bright Royal chứa hơn 387 tấn dầu FO.

V.HÙNG - V.MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên