30/03/2013 21:23 GMT+7

Mưa đá, lốc xoáy đổ xuống Nghệ An, Thanh Hóa

A.KHÁNH - VIẾT HẠNH - HÀ ĐỒNG
A.KHÁNH - VIẾT HẠNH - HÀ ĐỒNG

TTO - Khoảng 17g30 chiều 30-3, trận mưa đá và lốc xoáy đã đổ xuống địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) làm nhiều nhà dân bị bể, tốc mái, hư hỏng hoa màu.

Z2PnryL8.jpgPhóng to
Mưa đá trên quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Tương Dương, Nghệ An) - Ảnh: VIẾT HẠNH

Người dân xã Tam Thái, Thạch Giám, Lưu Kiền thị trấn Hoà Bình (huyện Tương Dương) cho biết, trận mưa đá kéo dài chừng 30 phút với những hạt mưa đá có kích thước khá lớn, có hạt to bằng ngón cái chân (kích thước cỡ 2-3 cm). Tại xã Lưu Kiền xảy ra lốc xoáy cốn đổ nhiều cây, hoa màu và nhà dân.

Rất may trận mưa đá không làm người dân bị thương.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Tương Dương, trận mua đá và lốc xoáy đã làm khoảng 80 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nhiều đường điện thắp sáng.

Cho đến 20g đêm 30-3, lực lượng chức năng đã khắc phục được đường điện nên thị trấn Hoà Bình cùng một số xã dọc quốc lộ 7A đã có điện lưới trở lại.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Tương Dương đang tiếp tục thống kê và cùng dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, ổ định cuộc sống bà con.

* Tối 30- 3, ông Lò Đình Múi - chủ tịch UBND huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết lúc hơn 19 giờ tối cùng ngày, trên địa bàn các xã Trung Xuân, Trung Hạ, Trung Thượng của huyện đã xuất hiện mưa đá, kèm dông lốc.

Ghi nhận ban đầu tại các địa phương nêu trên của huyện Quan Sơn báo cáo về UBND huyện là mưa đá đổ xuống ầm ầm, với những viên đá to bằng đầu ngón chân cái người lớn.

Bên cạnh đó, dông lốc kèm gió giật mạnh đã hoành hành cùng mưa đá tại các địa phương nêu trên khoảng hơn 15 phút tối 30- 3, gây thiệt hại về hoa màu.

Cùng thời điểm nêu trên, tại thị trấn huyện vùng cao Quan Hóa (giáp với huyện Quan Sơn) cũng đã xuất hiện mưa đá kèm dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trong khoảng gần 20 phút. Rất may, mưa đá, dông lốc xoáy xảy ra lúc buổi tối, rất ít người đang lưu thông, đi lại trên đường, nên đến 22 giờ đêm cùng ngày, tại hai huyện nêu trên chưa ghi nhận có người nào bị thương, hay tử vong do thiên tai gây ra.

Ông Lò Đình Múi cho biết thêm UBND huyện đang yêu cầu chính quyền các địa phương có mưa đá, dông lốc tràn qua, tàn phá tối 30- 3 phải xuống với nhân dân ngay để động viên bà con và thống kê thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra.

Theo lãnh đạo hai huyện trên, thông tin về thiệt hại do mưa đá kèm dông lốc hoành hành tối 30- 3 tại các địa phương của huyện phải đến sáng 31- 3 mới cập nhật.

A.KHÁNH - VIẾT HẠNH - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên