26/11/2012 00:09 GMT+7

Triển lãm "Biên giới và biển đảo Việt Nam"

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TT - Hơn 300 tác phẩm ảnh và một số tư liệu quý chứng minh Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam đã được Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Thừa Thiên - Huế giới thiệu tại triển lãm chủ đề “Biên giới và biển đảo Việt Nam” khai mạc ngày 25-11 tại TP Huế.

s3baBNZs.jpgPhóng to

Những phiến đá do các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa gửi tặng đất liền tại triển lãm - Ảnh: PHAN THÀNH

Đặc biệt, 21 phiến đá khắc tên từng đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa do chính các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa gửi tặng nhân dân đất liền đã làm đông đảo người xem xúc động.

Triển lãm một lần nữa khẳng định Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam thông qua rất nhiều tài liệu quý báu như: bản đồ cổ 100 năm tuổi của nhà Thanh, Trung Quốc vẽ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam (không có quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa); tư liệu sắc chỉ triều Nguyễn liên quan đến đội Hoàng Sa lưu giữ hơn 170 năm; hình ảnh Cửu Đỉnh trong Hoàng thành Huế có khắc hình ảnh Hoàng Sa và Trường Sa; tấu trình việc đi khảo sát đo đạc ở Hoàng Sa (châu bản triều Nguyễn, năm thứ 19 Minh Mạng)...

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30-11.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên