09/09/2012 14:39 GMT+7

Lở núi ở Yên Bái: tìm thấy thêm 1 thi thể

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Từ sáng sớm đến trưa 9-9, đoàn tìm kiếm các nạn nhân đã chia làm bốn nhóm tìm thi thể ba người mất tích còn lại trong vụ lở núi kinh hoàng ở xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái).

Tang thương đời mót quặngLở núi, nghìn khối đất đá vùi lấp 21 ngườiYên Bái: sập lò, ít nhất 14 người tử nạn

9ZU7TPTX.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích - Ảnh: Lâm Hoài

Đến 13g, đoàn tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Hảng A Dinh (bản La Pán Tẩn) trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Trước đó tối 8-9, đoàn đã tìm thấy một phần thi thể của anh Dinh, tuy nhiên chưa thể nhận dạng. Như vậy đến nay vẫn còn hai nạn nhân mất tích là Lý A Lềnh và Lý A Sinh ở bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn.

Ông Giàng A Vừ - phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải - cho biết lực lượng tìm kiếm quyết định mở rộng phạm vi ra 10km, chạy dọc theo suối Tú Lệ, từ xã La Pán Tẩn đến xã Tú Lệ. Ông Vừ cũng cho biết do địa hình hiểm trở, lượng bùn đá quá nhiều nên công tác tìm kiếm rất khó khăn. Hiện đoàn vẫn nỗ lực tìm kiếm hai thi thể nạn nhân còn lại.

aRmMVlSw.jpgPhóng to
8JyL84pT.jpg
Địa hình hiểm trở và lượng bùn đá quá nhiều gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Lâm Hoài
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên