02/04/2012 14:40 GMT+7

TP.HCM, các tỉnh miền Nam thiệt hại nặng do bão

Q.KHẢI - H.MI - N.T.PHÚC - T.THÀNH- L.KHÔI - A.THOA-
Q.KHẢI - H.MI - N.T.PHÚC - T.THÀNH- L.KHÔI - A.THOA-

TTO - Trưa nay 2-4, trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM vẫn còn ngổn ngang một số cây xanh ngã đổ đêm 1-4 do chưa được dọn dẹp kịp. Do mọi người vẫn đang nghỉ bù ngày giỗ Tổ nên không ảnh hưởng việc đi lại.

Sáng cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã họp đánh giá về những thiệt hại do bão số 1 gây ra trên địa bàn TP.HCM và hướng khắc phục hậu quả sau bão.

RWAPlP00.jpgPhóng to
Tzp4Fpkn.jpg
YBdVU2bQ.jpg

Một cây cổ thụ ước chừng cao hơn 35m, ngã vào nhà dân từ số 55 đến 63 Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM, gây thiệt hại nặng phần mái nhà vàn ban công phía trước mặt tiền nhà. Sáng 2-4, nhân viên cây xanh đang khắc phục sự cố - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Theo thống kê sơ bộ, mưa kèm theo gió giật mạnh, đỉnh điểm xảy ra trong chiều tối 1-4, đã làm tốc mái hơn 300 căn nhà và gãy đổ hơn 400 cây xanh. Trong đó nhiều cây cổ thụ ngã ra đường gây cản trở giao thông trên các tuyến đường như Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Đông Du… Có trường hợp cây xanh ngã đè lên nhà dân, taxi…nhưng rất may không gây thiệt hai về người.

Cây xanh cũng ngã đổ vào đường dây điện làm hơn 137 khu vực bị cúp điện, có nơi cúp điện kéo dài đến 4-5g sáng.

Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh TP đã huy động gần 300 người làm việc suốt đêm nhưng đến trưa 2-4, các cây xanh bị ngã đổ vẫn chưa thu dọn hết. Riêng các sự cố trên lưới điện cơ bản đã xử lý xong.

UBND huyện Cần Giờ cho biết đang chuẩn bị đưa hơn 1.733 người dân trở về xã đảo Thạnh An trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Lê Minh Trí - phó chủ tịch UBND TP, yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 1 gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Ông Trí lưu ý tiến hành tổng rà soát thiệt hại về nhà cửa để có những hỗ trợ hợp lý, đồng thời kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão các quận huyện, trang bị các phương tiện để luôn trong tư thế sẵn sàng khi có những tình huống xấu xảy ra.

Ha9JHQk7.jpgPhóng to
Công ty Chiếu sáng công cộng khắc phục đường dây điện trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình (ảnh chụp sáng 2-4) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Đồng Nai: 1 người chết, 4 người bị thương

Sáng nay 2-4, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Đinh Quốc Thái, đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh để nghe báo cáo thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra.

Theo báo cáo, đến 9g sáng nay 2-4, Đồng Nai đã có một người chết, bốn người bị thương sau khi cơn bão số 1 đi qua. Nạn nhân bị chết ngụ ở P.Long Bình Tân (TP Biên Hòa) bị điện giật chết khi đang trèo lên mái nhà để giằng néo tôn khi mưa lớn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, đã có 693 căn nhà bị tốc mái, 19 căn nhà bị sập hoàn toàn. Trong đó, huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, TP Biên Hòa bị thiệt hại nặng nhất. Còn tại huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, 25 bè cá của người dân nuôi ở lòng hồ Trị An bị thiệt hại hoàn toàn và 22 chiếc xuồng bị lật chìm khi neo đậu trong bến.

Ông Đinh Quốc Thái đã chỉ đạo các địa phương và ban ngành liên quan sớm thống kê thiệt hại, có biện pháp hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng nặng do cơn bão gây ra. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang trên địa bàn toàn tỉnh khi lượng nước thượng nguồn đang đổ về nhiều.

Z3C0PyNU.jpgPhóng to
GFCnSso9.jpg
Nhiều nhà bị tốc mái, cây xanh gãy nhánh, pano lật đổ... tại TP Biên Hòa do ảnh hưởng của bão số 1 - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Theo ghi nhận của PV TTO, người dân ở các vùng ven sông Đồng Nai như xã Tân Hạnh, Hóa An, xã Hiệp Hòa, P.Bửu Hòa, Tân Vạn (TP Biên Hòa) cũng bị thiệt hại sau bão do nhiều nhà tốc mái, cây gãy đổ. Ngay tại trung tâm TP Biên Hòa, nhiều cây lớn gãy đổ tại các tuyến đường Trần Minh Trí, Phan Đình Phùng, Võ Thị Sáu…

Ở một số cơ quan như Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai cũng bị thiệt hại sau khi có gió xoáy làm cây gãy đổ, làm rơi rớt nhiều tấm panô. Nhiều người dân sống lâu ở TP Biên Hòa cho biết: “Chỉ ảnh hưởng bão nhưng TP Biên Hòa đã bị thiệt hại nặng. Lâu rồi người dân ở đây mới thấy tình cảnh thiệt hại như thế này”.

Trước thiệt hại của người dân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn 1.000 dân quân xuống địa bàn để giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại.

Theo ghi nhận, hiện nhân viên cây xanh và điện lực đang tiếp tục khắc phục điện cho người dân. Ông Nguyễn Ngọc Thành, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai, cho biết do ảnh hưởng bão, Đồng Nai có trên 40 tuyến điện trung thế bị sự cố. Đến trưa nay nhân viên điện lực đã khắc phục gần xong.

Tuy nhiên do TP Biên Hòa, huyện Thống Nhất bị mất điện trên diện rộng nên một số nhánh điện nhỏ lẻ chưa khắc phục kịp thời do cây đổ, mái tôn đè làm ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục.

“Những nơi nào còn mất điện người dân có thể báo về Điện lực Đồng Nai để nhân viên điện lực kịp thời nắm bắt và sửa chữa”, ông Thành nói.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 10 người bị thương, 500 nhà tốc mái

Theo ghi nhận ban đầu của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất tỉnh do bão số 1.

Ông Nguyễn Văn Triệu - chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết mưa bão đã làm 10 người bị thương, gần 500 nhà tốc mái, 40 nhà bị sập hoàn toàn, 10 ghe nhỏ bị chìm; 15ha diện tích hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại.

Trường tiểu học Nguyễn Thị Định của xã cũng bị tốc mái, làm hư hỏng nhiều bàn ghế, dụng cụ học tập của ba phòng học. Hiện nay toàn xã Bình Châu bị cắt điện và đang chờ khắc phục sự cố.

Ông Triệu cũng cho biết chính quyền xã đang khẩn trương tìm biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão.

GY7K8ENO.jpgPhóng to
Căn nhà của anh Phan Văn Cương, ấp Bình Trung bị sập hoàn toàn sau bão - Ảnh: Tiến Thành
B68iUwj9.jpgPhóng to
Anh Võ Nhật Thương, 31 tuổi, ấp Thanh Bình 3 khắc phục sự cố tại xưởng mộc bị gió bão tàn phá - Ảnh: Tiến Thành
nPmLV82S.jpgPhóng to
Phòng học lớp 1A1, trường Tiểu học Nguyễn Thị Định bị gió làm tốc mái, nước tràn vào phòng. Cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết, hiện tại nhà trường sẽ bố trí cho học sinh học ca ba và mượn thêm một nhà dân - Ảnh: Tiến Thành

Bình Dương: 20 căn nhà sập, 414 căn tốc mái

Chiều 2-4, văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Dương cho biết: đã có 5 người bị thương, 20 căn nhà sập hoàn toàn, 383 căn nhà bị ngập, 414 căn nhà bị tốc mái sau cơn bão số 1.

V40BuFws.jpgPhóng to
Nhà bị tốc mái ở phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một - Ảnh: Lê Khôi

Riêng với sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 725 cây ăn trái bị gãy đổ; 57,9 ha hoa màu ngập úng, ảnh hưởng; 122,6 ha lúa ngập úng; 226 ha cao su bị gãy đổ; 260 ha tràm, 2 ha điều, 3,1 ha vườn tạp bị gãy đổ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to gió lớn đã làm 42 m bờ Suối Cát bị vỡ, 120 m tường rào bị sập, 19 panô, cổng chào sập hoàn toàn.

Từ sáng sớm 2-4, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, khắc phục sự cố điện và đang thống kê số thiệt hại do bão gây ra.

Ug2QpTZY.jpgPhóng to
Nhà sập ở đại lộ Bình Dương - Ảnh: Lê Khôi

Tại thị xã Thủ Dầu Một, nhiều kiôt của Công ty TNHH MTV Xổ số - kiến thiết Bình Dương bị sập tường và tốc hết mái tôn dài khoảng 10m. Trên đường Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ, khu đô thị Chánh Nghĩa, nhiều bảng hiệu, trụ điện, cây cối cũng bị gió giật gãy đổ.

Tại trung tâm thành phố mới, hàng loạt cây to bị đổ. Riêng tại bãi tập trung cây của Công ty Becamex, khoảng 21g30 tối 1-4, gần 5.000 cây dầu đã bật gốc hoàn toàn.

Các xã ven sông Sài Gòn (thị xã Thuận An), mưa lớn kèm theo gió mạnh đã gây thiệt hại nặng: gần 90 gốc cây măng cụt ở xã Hưng Định bị bứt gốc đổ sập, nhiều nhà cấp 4 của người dân tốc mái. Nguồn tin từ UBND thị xã Thuận An cho biết tính đến sáng 2-4 đã có 3 căn nhà cấp 4 và 19 căn phòng trọ bị tốc mái hoàn toàn.

Tại Bến Cát, trên quốc lộ 13 đoạn từ ngã tư Sở Sao đến thị trấn Mỹ Phước, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Đường Đà Lạt - Nha Trang đã thông một chiều

hiều 2-4, ngành giao thông tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục cho nổ mìn phá đá để thông đường nối phố biển Nha Trang với phố núi Đà Lạt - bị ách tắc do mưa bão gây sạt lở núi vào chiều tối 1-4.

Vụ sạt lở làm hàng trăm mét khối đất đá gây ách tắc đường tại Km 42+800 đoạn qua đèo Hòn Giao, thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) trong nhiều giờ liền.

Ngay trong đêm, ngành giao thông tỉnh Khánh Hòa đã tập trung nhân lực cùng phương tiện giải phóng một khối lượng lớn đất đá để tạm thông đường. Đến 2g sáng 2-4, đơn vị thi công đã tạm thông được một làn đường, giải tỏa ách tắc cho hàng chục xe khách, xe tải bị kẹt lại trên đèo.

Theo đơn vị thi công, do khối lượng đất đá quá lớn, để giao thông được trở lại bình thường hai làn đường, ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa phải có thời gian để nổ mìn phá đá trong nhiều ngày nữa.

oCh6bqZe.jpgPhóng to
Ngành giao thông tỉnh Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực để thông đường nối phố biển Nha Trang với phố núi Đà Lạt - Ảnh: Võ Trang
wxnAKMVP.jpgPhóng to
Đường Đà Lạt - Nha Trang hiện đã thông một chiều - Ảnh: Võ Trang

VÕ TRANG

Lũ trên sông đang xuống

Đêm 1-4, lũ các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận đã đạt đỉnh và đang xuống, riêng sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng đang dao động ở mức đỉnh, các sông ở khu vực nam Tây nguyên và Đồng Nai đang lên.

Đỉnh lũ trên sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ là 37,89m (21g ngày 1-4), dưới báo động 3: 0,11m, tại Phan Rang: 3,24m (1g ngày 2-4), dưới báo động 2: 0,26m, trên Dinh tại Ninh Hòa: 4,76m (3g ngày 2-4), xấp xỉ mức báo động 2.

Mực nước lúc 7g ngày 2-4 trên một số sông như sau:

• Sông Dinh tại Ninh Hòa là 4,71m, dưới báo động 2: 0,09m.

• Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng: 7,98m, xấp xỉ mức báo động 1.

• Sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ: 36,22m, trên báo động 2: 0,22m.

Dự báo

Lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận tiếp tục xuống, các sông ở khu vực nam Tây nguyên và Đồng Nai tiếp tục lên.

Chiều tối 2-4, lũ trên các sông ở Đắk Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai có khả năng đạt đỉnh và đều dưới mức báo động 1.

Đây là bản tin lũ cuối cùng của đợt lũ này.

Q.KHẢI - H.MI - N.T.PHÚC - T.THÀNH- L.KHÔI - A.THOA-
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên