23/09/2011 20:02 GMT+7

18 ngư dân tại Philippines đầu tiên đã về đến Việt Nam

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TTO - 15g55 ngày 23-09, chuyến bay mang số hiệu PA 597 xuất phát từ sân bay Manila đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM đưa 18 ngư dân huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) về nước.

p8T2kGEr.jpgPhóng to
Niềm vui trở về đất mẹ sau hơn 3 tháng trời bị giam giữ tại đất khách quê người. Ảnh: ĐÌNH DÂN
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philipines trong 3 ngày 23, 25, và 26-9, 77 trong số 122 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Philippines vào ngày 30-5-2011 sẽ về nước bằng các chuyến bay của hãng Philippine Airlines.

Trao đổi Tuổi Trẻ đại sứ Việt Nam tại Philippines Nguyễn Vũ Tú cho biết: “Phía đại sứ quán vẫn đang tích cực làm việc với chính quyền Philippines để 07 tàu cá sớm được trao trả lại cho Việt Nam.

6MkvGcsI.jpgPhóng to
Hành trang trở về của ngư dân này là ba lô quần áo cũ. Ảnh Đình Dân
7czjMNqo.jpgPhóng to
ông Johnathan Hạnh Nguyễn (bên tay trái) -Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã tài trợ toàn bộ số tiền vé cho 77 ngư dân về nước với trị giá trên 500 triệu đồng. Ông Hạnh Nguyễn cho biết: “Tôi đã theo dõi rất sát sao trên báo Tuổi Trẻ các thông tin liên quan đến 122 ngư dân Phú Quý bị bắt tại Philippines. Qua đó, tôi thấy họ là những người nghèo khổ làm nghề bám biển nhưng lại không may lâm vào cảnh tù đày và nợ nần chồng chất, chính điều đó đã động lòng tôi giúp đỡ họ”

45 ngư dân còn lại sẽ tiếp tục tạm trú tại doanh trại quân đội của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Tây Philippines tại tỉnh Palawan để về nước cùng 07 tàu cá”.

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên