03/04/2013 07:01 GMT+7

Ông Tùng đã nhờ luật sư khởi kiện

ĐỨC VỊNH - KHOA NAM
ĐỨC VỊNH - KHOA NAM

TT - Ngày 2-4, luật sư Lương Tống Thi, trưởng văn phòng luật sư Tống Thi (TP Long Xuyên, An Giang), cho biết gia đình ông Tùng đã nhờ ông làm đơn khởi kiện để đòi Công ty XSKT Kiên Giang trả thưởng.

“Khi đi kiện, nếu ông Tùng chứng minh được tấm vé số trúng giải do ông mua là thật và việc bị rách do khách quan thì Công ty XSKT Kiên Giang phải trả thưởng” - luật sư Thi nói.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty XSKT Kiên Giang mặc dù quyết định không trả thưởng cho ông Tùng nhưng chưa có văn bản trả lời cho ông về việc này nên luật sư Thi tư vấn ông Tùng phải yêu cầu Công ty XSKT Kiên Giang cung cấp văn bản này để làm căn cứ khởi kiện.

Trả lời chúng tôi qua điện thoại, ông Tùng cho biết ngày 1-4 ông đã gặp lãnh đạo Công ty XSKT Kiên Giang đòi văn bản trả lời chính thức về việc công ty không trả thưởng cho ông nhưng họ không cho mà nói “nội dung thế nào thì đã trả lời trên báo hết cả rồi”. Đồng thời, ông Võ Văn Tuấn - giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty XSKT Kiên Giang - chỉ đưa cho ông Tùng mấy tờ giấy in những lời phát biểu của ông trên một tờ báo mạng, rồi bảo đấy là... nội dung trả lời.

Trả lời chất vấn của Tuổi Trẻ về chuyện này, ông Tuấn nói sở dĩ chưa đưa văn bản trả lời chính thức cho ông Tùng là do công ty và ông Tùng đang còn thỏa thuận. Nếu ông Tùng không khiếu nại nữa thì sau này công ty sẽ xem xét hỗ trợ theo chương trình từ thiện. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi hình thức hỗ trợ thế nào và mức hỗ trợ cụ thể là bao nhiêu thì ông Tuấn từ chối trả lời. Ông Tùng cũng cho biết lãnh đạo Công ty XSKT Kiên Giang chỉ nói hỗ trợ chung chung và khi ông thắc mắc chừng nào được hỗ trợ và hỗ trợ bao nhiêu thì họ chỉ ậm ừ, không nói dứt khoát...

* Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, một số thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh Kiên Giang khẳng định hội đồng đã gửi văn bản đến Bộ Tài chính để báo cáo và xin ý kiến xung quanh vụ ông Tùng trúng số nhưng chưa được trả thưởng. “Khi nhận được văn bản trả lời từ phía Bộ Tài chính, hội đồng sẽ có văn bản trả lời chính thức cho ông Tùng về việc có giải quyết trả thưởng hay không” - một thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh Kiên Giang cho biết.

___________

Tin bài liên quan:

Hội đồng xổ số tỉnh Kiên Giang sẽ xem xétSẽ lại “trúng số” nữa!Công ty xổ số không nhận đơn yêu cầu trả thưởngTiền không mua đượcPhải xét trả thưởng cho ông TùngTrúng số 100 triệu nhưng không được nhậnVé số rách: ông Tùng không được trao thưởngTrúng số 100 triệu không được nhận thưởng: Xin ý kiến Bộ Tài chínhTừng có người không được nhận thưởng do vé số rách

ĐỨC VỊNH - KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên