Tôi thấy điều này không hợp lý. Số lượng xe và người dân sống ở nội ô rất đông nên nhu cầu rẽ trái, rẽ phải hay qua phía bên kia đường rất lớn. Việc lắp đặt dải phân cách sẽ dồn xe vào một chỗ giống như nút thắt cổ chai, vô tình làm kẹt xe tại những nơi mà người lưu thông buộc phải đi qua trong khi nhu cầu của họ là rẽ trái hoặc rẽ phải ở một nơi khác.
Đáng lưu ý là tại một số nơi mà ngành giao thông cho phép rẽ trái, rẽ phải hoặc cho người đi bộ băng qua đường hầu như không có tín hiệu đèn giao thông ưu tiên, dẫn đến tình trạng không ai nhường ai rất nguy hiểm cho người tham gia lưu thông, đặc biệt là cho người đi bộ. Cụ thể như giao điểm trước chợ Nguyễn Văn Trỗi ở đường Lê Văn Sỹ (Q.3) vừa lắp đặt dải phân cách gần đây, giao thông hết sức lộn xộn, tình trạng rẽ trái, rẽ phải lung tung, người đi bộ mỗi khi qua đây cứ thót tim vì có thể bị xe tứ phía va quẹt bất cứ lúc nào.
Có tuyến đường khi nâng cấp mở rộng, ngành chức năng lại lắp dải phân cách hết sức máy móc mà không cần khảo sát lưu lượng xe cộ hai bên dải phân cách ra sao. Cụ thể đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý đến ngã tư Trần Quốc Toản, do lắp đặt dải phân cách không hợp lý đã dẫn đến ùn tắc giao thông triền miên vào giờ cao điểm (trước khi mở rộng, đường này không có dải phân cách thì giao thông không bị ùn tắc).
Dải phân cách chỉ hợp lý khi làm ở quốc lộ, tỉnh lộ. Nội ô không nhất thiết phải lắp đặt dải phân cách vì đường hẹp, hơn nữa luật đã quy định là phải giảm vận tốc khi lưu thông trong nội thành thì ngăn đường để giảm tai nạn là không hợp lý. Trong trường hợp hết sức cần thiết phải lắp đặt dải phân cách, ngành giao thông nên khảo sát kỹ lượng xe cộ trong giờ cao điểm để phân chia sao cho hợp lý, tránh tình trạng bên ùn tắc bên trống trơn. Nên chăng, chỉ làm dải phân cách di động ở một số ngã tư để tránh lấn tuyến khi chờ đèn tín hiệu.
TIẾN LUẬN (caotienluan@...)
|
Ông Nguyễn Vĩnh Ninh (phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1-TP.HCM): Dải phân cách giúp giảm tai nạn giao thông TP.HCM có chủ trương lắp đặt dải phân cách trên nhiều tuyến đường nhằm hạn chế tai nạn giao thông do sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân cố tình vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tiêu chí lắp đặt là tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tuyến đường mỗi hướng lưu thông có bề rộng từ hai làn xe trở lên. Trước khi triển khai lắp đặt dải phân cách, cơ quan quản lý đã tiến hành khảo sát lưu lượng xe, theo dõi tình hình giao thông, nghiên cứu vị trí khoảng mở để cho các phương tiện quay đầu và rẽ trái hợp lý cũng như bố trí đầy đủ thông tin cho người tham gia giao thông nhận biết... Từ khi lắp đặt dải phân cách, chưa có vụ ùn tắc giao thông nào xảy ra tại các vị trí khoảng mở. Riêng đối với người đi bộ, cơ quan chủ quản đã sơn các vạch sơn đi bộ cho người qua đường tại các giao lộ và khoảng mở. Theo Luật giao thông đường bộ, các phương tiện tham gia giao thông phải giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ qua đường. Tuy nhiên, do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa cao, không chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ, không nhường đường cho người đi bộ qua đường dẫn đến tình trạng người đi bộ qua đường khó khăn, cảm thấy không an toàn. Với nhiều giải pháp đã được triển khai một cách quyết liệt, trong đó có việc lắp đặt dải phân cách, tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP đã được kéo giảm. Theo số liệu của Ban an toàn giao thông TP, trong sáu tháng đầu năm nay, trên địa bàn do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 quản lý đã giảm 58 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ 2011 (trong đó giảm 33 người chết, giảm 30 người bị thương). Số vụ ùn tắc giao thông cũng giảm 85,7% so với cùng kỳ. N.ẨN ghi |
Lắp dải phân cách là đúng rồi. Nó hạn chế rất tốt việc băng ngang đường bừa bãi nữa!
Tôi đề nghị nên lắp dải phân cách ở tất cả các đoạn đầu đường nơi ngã tư, ngã 3, vì hiện nay có rất nhiều người đi xe máy khi dừng đèn đỏ thì đợi sẵn ở phía sau của xe ôtô, khi đèn xanh bật lên là họ từ phía sau xe ôtô vọt lên, lấn trái qua bên ngoài xe ôtô để đi trước. Rất nguy hiểm vì họ xuất hiện bất ngờ, người đi ở làn đối diện không thể thấy trước để tránh kịp. Có khi họ rẽ trái ngay từ phía sau đuôi xe ôtô luôn, cắt ngang làn đường ngược lại.
Hiện tượng này xảy ra rất nhiều ở các con đường nhỏ có 2 chiều ở khu vực quận 3, TP.HCM như Lê Quý Đôn, Tú Xương...
Nhiều bà con mình hay lấn tuyến vô tội vạ rất dễ gây tai nạn va quẹt, đâm nhau trực diện nguy hiểm chết người.
Biện pháp nào cũng sẽ có mặt lợi, mặt hại. Tuy dải phân cách có các nhược điểm như có vị đã nêu nhưng ưu điểm chiếm tới 90%. Bởi nhiều tuyến đường từ khi có dải phân cách, tai nạn giảm hẳn, ít tắc đường hoặc gần như không tắc dù giờ cao điểm có thể gây chậm chiều đi hoặc chiều về (sáng hoặc tan tầm).
Có điều, cảnh sát giao thông nên phạt nặng những người cố tình đi ngược chiều, rất nguy hiểm.
Nhiều người đi xe gắn máy từ các hẻm ra đường có dải phân cách luôn đi ngược chiều, giao thông thêm hỗn loạn và cản trở lưu thông với người đi đúng chiều, cụ thể là đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Khi lắp dải phân cách, phải bố trí CSGT canh giữ không cho người đi ngược chiều...
Rỏ ràng trong nội đô đâu cần đặt giải phân cách. Do việc thiếu ý thức tuân thủ luật giao thông của một số cư dân thành phố và người nhập cư mà thành phố chúng ta phải tốn quá nhiều tiền đặt con lươn đầu đường ở các ngã tư, ngã năm, dựng hàng rào phân cách ... vừa quá lãng phí vừa gây phiền phức cho cư dân tham gia giao thông và các cửa hàng kinh doanh.
Cảnh sát giao thông chỉ giáo dục bằng cách phạt chứ không hề hướng dẫn giáo dục ý thức giạo thông đúng luật cho người dân.
Nhiều người lớn tuổi không làm gương cho lớp trẻ, cha mẹ khi giao thông dù chở con trên xe vẫn ngang nhiên vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, dừng xe không đúng vạch, vừa chạy vừa nghe điện thoại, chưa kể vứt rác bừa bãi, thậm chí còn xúi con vứt rác đại xuống đường. Văn hóa đô thị của cư dân thành phố ta quá yếu và chúng ta buộc phải trả giá.
Với ý thức tham gia giao thông như người VN, tôi thấy việc lặp đặt dải phân cách là điều cần thiết, nhờ đó, tránh việc xe đang chạy nhanh, đột ngột rẽ sang bên kia đường, tránh việc lấn đường giữa 2 làn xe, tránh việc kẹt xe do có một dòng xe băng qua đường, tránh việc người qua đường vô tư bắng qua đường mà không cần nhìn xe đang đi tới.. Nếu cần băng qua đường thì người dân có thể đi đến ngã 4 để vòng lại.
Tôi đề nghị song song với việc lắp dải phân cách, CA cần theo dõi bắt những ai đi ngược chiều vì ngại phải đi vòng, có thể giao thông mới thông suốt được.