18/07/2019 22:53 GMT+7

50 doanh nghiệp muốn rời Trung Quốc vì chiến tranh thương mại

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Hơn 50 doanh nghiệp đang di dời chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh thuế nhập khẩu của Mỹ, theo Nikkei Asian Review thì HP, Dell, Apple hay Nintendo nằm trong số này.

50 doanh nghiệp muốn rời Trung Quốc vì chiến tranh thương mại - Ảnh 1.

Công nhân tại một xưởng làm lốp thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã kéo dài hơn một năm qua. Tuy đã tăng mức thuế quan 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đe dọa sẽ tiếp tục nhắm tới 325 tỉ USD hàng hóa khác.

Trước viễn cảnh căng thẳng leo thang, ngày càng nhiều doanh nghiệp cân nhắc hoặc công bố kế hoạch di dời hoạt động sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc.

Theo thống kê của Nikkei Asian Review, các hãng máy tính nổi tiếng như HP và Dell sẽ chuyển 30% hoạt động sản xuất của họ từ Trung Quốc về Đông Nam Á.

Apple cũng yêu cầu các nhà cung cấp chính của họ giải quyết vấn đề chi phí, bằng cách di dời 15-30% việc sản xuất của mình từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Ngoài ra, hãng trò chơi điện tử Nintendo của Nhật Bản cũng chuẩn bị đem một phần hoạt động sản xuất máy chơi game của mình sang Việt Nam.

Không chỉ các công ty đa quốc gia nghĩ đến việc "chạy trốn", nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang tính bài "chuồn".

Điển hình, hãng điện máy TCL đang di dời các nhà máy sản xuất TV của mình tới Việt Nam. Trong khi đó, công ty sản xuất lốp xe Sailun Tire dời chuỗi nhà máy của họ tới Thái Lan.

Các tranh chấp thương mại kéo dài đang đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc. Số liệu được hãng tin AFP đưa ra ngày 15-7 cho thấy tăng trưởng kinh tế của quốc gia này chỉ còn 6,2% trong quý 2-2019. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 27 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng tuyên bố tăng trưởng giảm tốc là minh chứng cho việc Bắc Kinh đang thất thế trong cuộc cạnh tranh với Mỹ. Ông Trump cho rằng Trung Quốc đang chịu sự "tẩy chay" từ phía doanh nghiệp.

"Thuế quan của Mỹ đang tạo ra ảnh hưởng lớn đối với các công ty muốn rời Trung Quốc, để đến với các quốc gia không chịu áp thuế quan. Hàng ngàn công ty đang bỏ đi. Đây là lý do khiến Trung Quốc muốn có thỏa thuận", ông Trump chia sẻ trên Twitter ngày 18-7.

Quan chức Trung Quốc: Mỹ thiệt hại vì thương chiến nhiều hơn Trung Quốc Quan chức Trung Quốc: Mỹ thiệt hại vì thương chiến nhiều hơn Trung Quốc

TTO - Phó chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế vi mô Trung Quốc Bi Yi Yao khẳng định đòn thuế nhập khẩu của Mỹ không phải là nguyên nhân khiến kinh tế Trung Quốc trì trệ và Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ vì lý do này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên