02/08/2021 16:11 GMT+7

Xuất khẩu dệt may có thể chỉ đạt 32-33 tỉ USD, lo mất đơn hàng vì đứt gãy nguồn cung

N.AN
N.AN

TTO - Nếu tình hình dịch được kiểm soát vào cuối tháng 8-2021 và doanh nghiệp trở lại sản xuất bình thường, khả năng kim ngạch xuất khẩu năm nay có thể cũng chỉ đạt được 32-33 tỉ USD.

Xuất khẩu dệt may có thể chỉ đạt 32-33 tỉ USD, lo mất đơn hàng vì đứt gãy nguồn cung - Ảnh 1.

Doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong 6 tháng cuối năm và trung hạn do dịch bệnh diễn biến phức tạp - Ảnh: N.Q.P.

Trả lời báo chí ngày 2-8, ông Vũ Đức Giang - chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) - đã dự báo kết quả xuất khẩu của ngành dệt may và cho rằng đây là mức thấp hơn so với mục tiêu xuất khẩu đưa ra ban đầu là 39-39,5 tỉ USD, mặc dù trong 6 tháng đầu năm kim ngạch đã đạt gần 19 tỉ USD.

"Khả năng nếu dịch bệnh còn tiếp tục thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta không còn có khả năng để giữ khách hàng tại Việt Nam. Nhãn hàng tiếp tục nhìn thấy thị trường Việt Nam không ổn định, họ sẽ chuyển đi" - ông Giang nói thực tế này sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn, đặt ra thách thức cực kỳ lớn cho ngành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đối mặt với thách thức lớn khi người lao động ở các địa phương đang ồ ạt rời khỏi các trung tâm sản xuất lớn ở phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Trung Nam Bộ để tránh dịch.

Chủ tịch VITAS nhận định trường hợp nếu người lao động quay lại thì dự kiến số lao động chỉ đạt được 60-65%, nên nguy cơ thiếu nguồn lực, rất thách thức cho tháng 8-2021 và quý 3 năm nay.

"Chính phủ sớm đưa ra giải pháp vắc xin tiêm cho người lao động các ngành công nghiệp như dệt may, da giày, gỗ, thủy sản bởi các ngành này góp tỉ trọng xuất khẩu rất lớn, tiêm vắc xin để người lao động và gia đình người lao động yên tâm" - ông Giang kiến nghị.

Theo ông, hiện nay tỉ lệ tiêm vắc xin của ngành dệt may Việt Nam còn rất thấp. Bởi trên cơ sở số lượng vắc xin được Chính phủ phân bổ, các địa phương sẽ triển khai tiêm cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên, nên sẽ tùy địa bàn triển khai tiêm cho công nhân, người lao động tùy vào mức độ ưu tiên.

Đơn cử như tại TP.HCM, ông Giang cho hay trong tuần vừa rồi công nhân tại nhiều doanh nghiệp dệt may đã được tiêm vắc xin, song 18 tỉnh thành phía Nam khác thì tỉ lệ tiêm vắc xin cho công nhân ngành may rất thấp. Trong khi đó, trọng tâm sản xuất của ngành dệt may chủ yếu nằm ở các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, nên nguy cơ rất lớn.

"Trong bối cảnh cấp bách hiện nay, Chính phủ cần đánh giá tình hình thực trạng các ngành công nghiệp, trong đó có ngành công nghiệp dệt may ở các địa phương để có chính sách phân bổ vắc xin cho phù hợp. 

Các địa phương cũng quan tâm tiêm cho người lao động trong các nhà máy, các khu công nghiệp" - ông Giang nói và thông tin thêm là từ khu vực miền Trung Nam Bộ chiếm tới 62% tổng kim ngạch xuất khẩu cả ngành nên cần được ưu tiên tiêm vắc xin sớm.

Chính phủ quyết tâm thực hiện Chiến lược vắc xin, mong nhân dân vững tin để chống dịch Chính phủ quyết tâm thực hiện Chiến lược vắc xin, mong nhân dân vững tin để chống dịch

TTO - "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", Chính phủ mong nhân dân vững tin, đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm các quy định chống dịch và khẳng định bằng mọi giải pháp quyết tâm nỗ lực lớn hành động để đảm bảo đời sống người dân, tăng trưởng kinh tế.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên