02/12/2017 19:01 GMT+7

Xử lý dứt điểm vấn đề bà con băn khoăn ở Thủ Thiêm

MAI HOA - VIỄN SỰ
MAI HOA - VIỄN SỰ

TTO - "Nếu chúng ta sai, chúng ta phải sửa. Còn chúng ta đúng mà bà con vẫn không chấp hành thì cũng phải xử lý theo quy định, chứ không thể để diễn ra không rõ như thế này".

Xử lý dứt điểm vấn đề bà con băn khoăn ở Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 chiều 2-12 - Ảnh: TỰ TRUNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định điều này khi phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 diễn ra chiều 2-12.

Không "treo" nữa

Liên quan đến tình hình an ninh chính trị, bí thư đánh giá về tổng thể được giữ vững, nhiều sự kiện lớn diễn ra tuyệt đối an toàn. Nhưng bên cạnh đó, việc giải quyết khiếu kiện để bà con không kéo ra Hà Nội nữa là chưa thành công.

Theo ông, chỉ có chỗ chợ An Đông vừa rồi quận 5 làm tốt nên bà con không kéo ra. Còn các chỗ khác một số nơi như Thủ Thiêm vẫn kéo đi kéo lại nhiều năm nay. Ông Nhân cho biết sẽ tập trung làm rõ từng nhóm vấn đề để giải quyết dứt điểm chứ không để treo nữa.

"Tôi khẳng định nếu chúng ta làm sai, chúng ta sửa. Nếu chúng ta làm đúng mà bà con vẫn không chấp hành thì cũng phải xử lý theo quy định của pháp luật, chứ không thể để diễn ra không rõ như thế này. Sắp tới, cụ thể cấp thành phố phải tập trung xử lý dứt điểm cơ bản vấn đề bà con băn khoăn ở Thủ Thiêm" - bí thư nhấn mạnh.

Xử lý dứt điểm vấn đề bà con băn khoăn ở Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy chiều 2-12 - Ảnh: TỰ TRUNG

Gỡ nút thắt đền bù, giải tỏa

Cũng liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng - nút thắt mà nhiều đại biểu nêu ra trong các phiên thảo luận, ông Nhân cho biết sẽ làm thí điểm ở Nhà Bè để rút kinh nghiệm toàn thành phố.

Ông kể vừa rồi ông cùng các đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè. Người dân ở đây bức xúc việc nhiều dự án để lâu quá không biết bao giờ làm.

Bí thư cho biết đã đề nghị huyện Nhà Bè từ nay đến 31-12-2017 phải thông tin cho Đoàn ĐBQH TP danh sách tất cả các dự án đã cấp phép và chưa triển khai. Huyện Nhà Bè phải có chính kiến đối với từng dự án.

Sau đó công bố cho dân biết dự án này đã thu hồi rồi, rút giấy phép rồi, trả lại đất cho dân. Với những hộ dân kiên quyết không nhận đền bù giải tỏa, dự án không triển khai được thì Nhà Bè cũng thống kê lại, kiến nghị nên giải quyết như thế nào.

Sau khi có các danh sách này rồi thì Đoàn ĐBQH sẽ kiến nghị có giám sát chuyên đề, từ Nhà Bè rút kinh nghiệm về công tác đền bù giải phóng mặt bằng để áp dụng cho cả TP.

UBND TP cũng đang chuẩn bị chuyên đề rà soát lại công tác đền bù giải phóng mặt bằng và sẽ kiến nghị ban thường vụ chỉ thị thực hiện công tác này trong những năm tới.

Cán bộ làm việc không hiệu quả, xử lý ngay

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân rất tán thành ý kiến của một đại biểu về việc phải tập trung bố trí lại bộ máy hợp lý, bố trí cán bộ đủ năng lực phẩm chất.

Ông cho rằng cơ chế đặc thù tạo ra cơ hội, nhưng cũng thách thức triển khai, đòi hỏi cán bộ phải ngang tầm. Từ nay đến năm sau sẽ tổ chức sắp xếp lại cán bộ ở một số nơi mà trước hết là bộ máy chính quyền.

"Sắp tới, chưa cần kỷ luật, chưa đến mức kỷ luật nhưng nếu thấy làm việc chưa hiệu quả, đã có nhắc nhở mà chưa đạt yêu cầu thì sẽ sắp xếp lại", bí thư Thành ủy nhấn mạnh như vậy.

MAI HOA - VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên