29/09/2012 07:35 GMT+7

WHO báo động về virút mới giống SARS

THU ANH
THU ANH

TT - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phát thông báo đến 194 nước thành viên và yêu cầu báo cáo ngay các trường hợp có triệu chứng hô hấp cấp tính.

5 người Đan Mạch nghi nhiễm virus giống SARSPhát hiện virus mới tương tự SARSWHO: nguy cơ SARS trở lại phức tạp hơn

ZryIv43h.jpgPhóng to
Một nhân viên an ninh Saudi Arabia đeo khẩu trang tại một trạm kiểm soát - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thông báo cũng yêu cầu cho nhập viện những bệnh nhân vừa đến khu vực bị phát hiện có virút mới này, hoặc tiếp xúc với các trường hợp nghi hay đã xác nhận bị nhiễm bệnh trong vòng 10 ngày.

Thông báo này được phát đi sau khi một người đàn ông Qatar bị nhiễm loại virút mới gây ra các triệu chứng giống bệnh SARS bị phát hiện. Ông này vừa đi Saudi Arabia và hiện được điều trị ở Anh. Trước đó, một người đàn ông Saudi Arabia đã thiệt mạng do virút này.

Tháng 10 là thời điểm mà hơn 2 triệu người Hồi giáo hành hương về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Theo AFP, WHO cho hay bệnh do virút mới gây ra không phải là SARS. Điều khác biệt ở bệnh này là gây suy thận nhanh chóng, nhưng cho đến nay các nhà khoa học vẫn không biết loại virút này lây nhiễm như thế nào và liệu có lây từ người sang người không.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên