Xử lý vi phạm giao thông bằng lao động công ích, các quốc gia khác đã làm như thế nào?
Nhiều nước xử lý vi phạm giao thông bằng lao động công ích, như dọn công viên hoặc làm việc tại nhà xác thay vì nộp phạt. Ở Việt Nam, đề xuất áp dụng hình thức này được kỳ vọng mang lại hướng xử lý nghiêm khắc nhưng nhân văn.
Các quốc gia xử lý vi phạm giao thông bằng lao động công ích như thế nào?
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã có yêu cầu Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa luật xử lý vi phạm hành chính, bổ sung hình thức xử phạt mới trong đó có hình thức xử phạt bằng lao động công ích. Sau kết luận trên, mới đây, UBND TP.HCM cũng đã giao Công an thành phố xem xét đề xuất nội dung này
Trên thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng biện pháp lao động công ích từ nhiều năm qua. Cụ thể:
Tại Mỹ, Một số bang cho phép chuyển vi phạm nhẹ như chạy quá tốc độ hoặc đậu xe sai quy định sang phục vụ cộng đồng. Tại Baton Rouge (Louisiana), tài xế lần đầu vi phạm nồng độ cồn có thể phải thực hiện 32 giờ lao động công ích, tái phạm có thể tới 240 giờ. Một số nơi cho phép quy đổi tiền phạt theo mức lương tối thiểu. Người vi phạm nhận quyết định ghi rõ số giờ, thời hạn và địa điểm như công viên, bệnh viện công, trường học hoặc kho thực phẩm. Công việc thường là dọn rác, sơn hàng rào, lau chùi tường bôi bẩn, sắp xếp tài liệu, phát tờ rơi. Họ phải chấm công đầy đủ và hoàn thành mới được tòa xác nhận.
Tại nhiều nước, tài xế say rượu phải lao động công ích ở nhà xác như một cách răn đe. Ở Thái Lan, từ năm 2016, người vi phạm có thể lau giường, di chuyển thi hài, dọn dẹp hoặc đứng cạnh nạn nhân tai nạn giao thông để cảm nhận hậu quả. Tại Đài Loan, các địa phương như Đài Đông, Cao Hùng hay Đài Bắc cũng yêu cầu dọn khu vực nhà xác, phòng ướp xác hoặc lò hỏa táng, dù không tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn gây ám ảnh. Người vi phạm còn phải tham gia tư vấn tâm lý và giáo dục cộng đồng. Còn ở Kenya, thành phố Nairobi từng đề xuất buộc tài xế say xỉn dọn dẹp hoặc làm việc hành chính trong nhà xác để nâng cao ý thức. Hình phạt này được đánh giá có tác động lớn hơn phạt tiền hay tước bằng lái.
Ở Singapore thì chưa áp dụng với vi phạm giao thông nhưng áp dụng phạt công ích mang tên “Corrective Work Order” cho hành vi xả rác hoặc vi phạm trật tự. Người vi phạm phải lao động 3-12 giờ, mặc áo phản quang và có thể bị phạt tiền hoặc tù nếu không chấp hành.
Theo các chuyên gia, lao động công ích không chỉ là hình thức xử phạt, mà còn là một biện pháp giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng. Nhiều nước coi đây là hình thức hữu hiệu để thay thế phạt tiền. Với bối cảnh Việt Nam, đề xuất bổ sung hình thức xử phạt này được kỳ vọng sẽ mở ra một cách tiếp cận mới, vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn.
Xem thêm: Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo được tính như thế nào?
Xem thêm: 'Rác AI' đang phá hủy Internet như thế nào?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận