Sáng 9-3, tại cuộc họp khẩn về sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh, Bộ Xây dựng đề nghị xem xét khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm. Ngành đường sắt cho biết sự cố đã gây thiệt hại vận tải khoảng 40 tỉ đồng.
Trận lũ quét ở Nepal cao tới 25m được cơ quan chức năng nước này xác định bắt nguồn từ vụ lở băng và đá ở độ cao 6.000m, khi đất đá chắn dòng sông rồi vỡ ra, khiến nước đột ngột dâng cao.
2h30 ngày 16-10, kết cấu vòm thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn đã được dịch chuyển an toàn lên siêu sà lan trong tiếng vỗ tay hò reo của hàng trăm kỹ sư, công nhân giữa màn đêm.
Ngày 16-10, ông Hồ An Tập, chủ căn biệt thự tự nhận “đẹp nhất Cà Mau”, gần hoàn tất tháo dỡ một dãy nhà xây vi phạm trên đất nuôi trồng thủy sản do không đủ khả năng nộp hơn 8,4 tỉ đồng tiền chuyển mục đích sử dụng đất.
Trần Nhật Anh, nhân viên kiêm trợ lý tổng giám đốc Công ty Đường Lâm, bị công an khởi tố, bắt tạm giam do nghi có hành vi hỗ trợ, giúp sức trong vụ vận chuyển trái phép 84 tấn phóng xạ.