Phát hiện hai sắc phong cổ tại ngôi làng ở hạ lưu sông Ba
Trong đó, một sắc phong có từ thờ vua Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) và một sắc phong có từ thời vua Duy Tân năm thứ 3 (1910). Cả 2 sắc phong đều có nội dung nói về tín ngưỡng thờ Thành Hoàng, thờ thần Bạch Mã và thờ thần Hà Bá của nhân dân tại địa phương. Việc phát hiện hai sắc phong cổ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về sự hình thành của những ngôi làng cổ ở lưu vực Sông Ba trong tiến trình lịch sử
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận