Những điều phụ huynh phải biết nếu muốn đăng ảnh con trẻ lên mạng xã hội một cách an toàn
Hiện nay nhiều phụ huynh có thói quen đăng tài hình ảnh, video con lên mạng xã hội, thế nhưng không phải ai cũng biết cách bảo vệ con khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ không gian mạng. Vậy đâu là những yếu tố phụ huynh cần lưu ý?
Theo một nghiên cứu mới của Kaspersky và Viện Công nghệ Singapore (SIT) cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại: những phụ huynh thường xuyên đăng tải hình ảnh, video và thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội, lại có xu hướng ít quan tâm hơn đến các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và an toàn trực tuyến.
Tình trạng này được gọi là “Sharenting”. Thực chất thuật ngữ này là sự kết hợp giữa “sharing” (nghĩa là chia sẻ) và “parenting” (nghĩa là nuôi dạy con), dùng để chỉ việc đăng tải hình ảnh, video và các thông tin chi tiết về con trẻ lên mạng xã hội.
Theo kết quả nghiên cứu, phần lớn phụ huynh vẫn nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư trên Internet. Tuy nhiên, gần một nửa số người tham gia khảo sát nhận định việc thiết lập các cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội tốn thời gian và phức tạp, điều này cho thấy khoảng cách giữa nhận thức và hành động vẫn còn khá lớn.
Rủi ro nào có thể xảy đến khi khoe con lên mạng?
Trước hết, những hình ảnh video có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng: Hiện nay, chỉ cần vài bức ảnh bình thường, kẻ xấu có thể dùng AI, công nghệ deepfake để tạo ra các video/hình ảnh "nhạy cảm" giả mạo chính xác đến 99%. Chúng dùng nó để tống tiền, hoặc tệ hơn là rao bán danh dự của con bạn trên toàn cầu.
Khoe con trên internet tiềm ẩn rủi ro khiến con trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. MINH HOẠ: NGỌC HIẾU
Khuyến cáo từ chuyên gia
Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chủ động bảo vệ con trẻ trên không gian mạng. Các bước để bảo vệ gia đình khỏi không gian mạng có thể kể đến như:
- Xóa những tài khoản không còn sử dụng.
- Thiết lập chế độ riêng tư nếu không có nhu cầu công khai hồ sơ cá nhân.
- Nên hạn chế tối đa việc đăng ảnh rõ mặt trẻ, trong trường hợp cần thiết, nên che mặt bằng biểu tượng hoặc chụp từ phía sau.
- Dành thời gian tìm hiểu cài đặt các quyền riêng tư trên mạng xã hội và thường xuyên kiểm tra các điều khoản đi kèm.
- Cân nhắc gỡ các bài viết để lộ địa điểm mà trẻ thường xuyên lui tới.
- Ngoài ra, cần chủ động giám sát các hoạt động trực tuyến của trẻ.
Dù công nghệ ngày càng phát triển, nhưng tuyến phòng thủ hiệu quả nhất vẫn là ý thức và sự cảnh giác của mỗi người trong việc tự bảo vệ bản thân và gia đình.
Xem thêm: World Cup 2026: Ngày khai mạc, thời gian đá vòng bảng, khung giờ Việt Nam các trận đấu
Xem thêm: Mời bạn đọc bình chọn cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026
Xem thêm: Một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất đang có thêm hy vọng điều trị mới
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận