Hộ kinh doanh thu bao nhiêu mới phải đóng thuế theo luật mới vừa được thông qua?
Theo Luật mới được Quốc hội thông qua, ngưỡng chịu thuế với cá nhân, hộ kinh doanh sẽ do Chính phủ quy định thay vì quy định cứng như trong Luật như trước đây.
Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế: thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua, tức ngày 24-4-2026; với quy định tại các điều 1, 2 và 3 thì có hiệu lực từ 1-1-2026.
Đáng chú ý, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã sửa đổi ngưỡng miễn thuế với hộ kinh doanh. Cụ thể cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.
Như vậy, ngưỡng doanh thu miễn thuế không được quy định cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quy định. Điều này đồng nghĩa ngưỡng doanh thu nộp thuế đối với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm chính thức được bãi bỏ.
Bên cạnh đó, tại báo cáo tiếp thu, giải trình Chính phủ cho biết dự kiến nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng và sẽ được quy định tại văn bản quy định chi tiết luật.
Chính thức bãi bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh - Minh họa: Thanh Vy
Đề xuất này đã được Chính phủ cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách, người nộp thuế và thấy rằng ngưỡng này là phù hợp ở thời điểm hiện nay trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Khi xây dựng mức doanh thu này, Chính phủ cũng đã tính đến yêu cầu chi phí hành thu và chi phí tuân thủ của người nộp thuế ở mức thấp để đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.
Xem thêm: Đừng bỏ lỡ trận mưa sao băng cực đại tối nay: Đón xem ở hướng nào, lúc mấy giờ?
Xem thêm: Không cần mang theo thẻ BHYT, người dân vẫn được hưởng đủ quyền lợi khi khám bệnh bằng 3 cách này
Xem thêm: Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi và sang tên xe khi chuyển nhượng bằng giấy viết tay
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận