04/08/2026

Trước phản ánh của nhiều phụ huynh về các khoản ‘quỹ lớp’, ‘quỹ trường’ đầu năm và yêu cầu mua đồng phục từ nhà trường, Sở GD và ĐT TP.HCM đã ban hành hướng dẫn tránh tình trạng phát sinh các khoản thu sai quy định, cũng như bảo vệ quyền lợi của phụ huynh học sinh.

Video liên quan

Quy định về đồng phục và các khoản thu đầu năm

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM, nhà trường tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua đồng phục tại trường hoặc mua từ một nhà cung cấp do trường chỉ định. Nhà trường chỉ quy định mẫu mã để gia đình học sinh tự may hoặc tự mua đồng phục.

Bên cạnh đó, Các cơ sở giáo dục không được thành lập "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ phụ huynh".

Không giao cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản thu thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Nghiêm cấm tổ chức vận động, tiếp nhận tài trợ khi chưa có kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không quy định mức tối thiểu, mức bình quân hoặc thời hạn phải đóng góp.

Ngoài ra, theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT, kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được dùng cho mục đích quản lý nhà trường, vệ sinh, bảo vệ hay mua sắm cơ sở vật chất.

Trường ép mua đồng phục hoặc thu sai quy định, phụ huynh cần làm gì? - Ảnh 1.

Trường ép mua đồng phục hoặc thu sai quy định, phụ huynh cần làm gì? - Minh họa: NHẬT PHƯỚC

Phụ huynh phải làm gì khi phát hiện thu sai hoặc ép mua đồng phục?

Nếu nhà trường hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh yêu cầu thu sai quy định, phụ huynh Có thể yêu cầu giải trình và kiểm tra chứng từ công khai minh bạch danh mục, mức thu, căn cứ pháp lý và dự toán thu - chi theo đúng quy định.

Nếu nhà trường ép mua đồng phục nguyên bộ hoặc thu quỹ trái phép, phụ huynh có quyền từ chối đóng góp khoản thu này.

Bên cạnh đó, phụ huynh có thể thảo luận thẳng thắn trong cuộc họp cha mẹ học sinh. Hoặc gửi đơn phản ánh, kiến nghị trực tiếp đến Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm trực tiếp về toàn bộ hoạt động thu - chi tại cơ sở.

Nếu nhà trường không giải quyết hoặc cố tình vi phạm, phụ huynh có thể lưu lại bằng chứng như, chụp ảnh tin nhắn, biên bản cuộc họp, hoặc ghi âm các cuộc trao đổi bị ép buộc đóng tiền để làm cơ sở tố giác.

Sau đó, liên hệ trực tiếp đến Sở GD&ĐT TP.HCM thông qua Số điện thoại đường dây nóng hoặc thư điện tử để phản ánh vấn đề lạm thu.

Theo đó, nếu khoản tiền được xác định là thu sai quy định, nhà trường bắt buộc phải hoàn trả 100% khoản tiền thu sai cho phụ huynh.

Xem thêm: Mua kim cương có phải là 'mua niềm tin' từ một tờ giấy kiểm định?

Xem thêm: 5 video được xem nhiều nhất trên Tuổi Trẻ tuần qua

Xem thêm: Mẹo chụp ảnh giấy tờ để rút ngắn thời gian kiểm tra, hạn chế bị trả hồ sơ trên VNeID

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên