22/05/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s Nóng 22-5: Truy xét vụ đánh nhau giữa đường ở Hóc Môn; Hàng chục giếng khoan ở Đắk Lắk tự phun trào; Đôi nam nữ tử vong dưới bánh xe tải trước chợ đầu mối Thủ Đức; Công ty SGI Vina ở Quảng Nam thông tin về vụ nổ…

1 - Chiều 22-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận lực lượng trinh sát của đơn vị này đã bắt được Võ Thế Hùng, nghi phạm trong vụ giết người tại thôn Tân Trại (xã Vĩnh Giang, tỉnh Quảng Trị). Hùng bị bắt tại Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) vào trưa cùng ngày. Khi bị bắt, Hùng đã khóc. Trước đó, khoảng 10h sáng 21-5, Hùng và người hàng xóm tại thôn Tân Trại tên Th. xảy ra mâu thuẫn khi tranh cãi về việc nộp tiền điện. Sau đó Hùng mang dao qua nhà đâm ông Th. ngã gục. Ông Th. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn. Hàng trăm người gồm Công an tỉnh Quảng Trị và địa phương cùng chó nghiệp vụ lùng sục vùng rừng Mũi Rú, các hóc hẻm với quyết tâm bắt nghi phạm giết người. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Võ Thế Hùng để xử lý theo quy định pháp luật.

2 - Ngày 22-5, Công an TP.HCM tổ địa bàn huyện Hóc Môn phối hợp với Công an TT Hóc Môn lập  hồ sơ , truy xét nhóm thanh niên rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường.

Đây hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi, đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 18-5 tại đường Lý Thường Kiệt đoạn gần giao lộ Lê Quang Đạo (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn), 3 người đi trên 2 xe máy có mâu thuẫn rồi bất ngờ dừng xe giữa đường cự cãi. Sau đó, có thêm một người khác chạy bộ đến và hai bên lao vào ẩu đả. Thời điểm này có nhiều xe đang đi phải dừng lại, di chuyển chậm qua khu vực. Sáng 22-5, lực lượng chức năng đang tiến hành trích xuất camera nhà người dân quanh khu vực để xác minh, truy xét vụ việc.

3 - Ngày 22-5, Công ty TNHH SGI Vina, trụ sở tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam đã có thông cáo báo chí về vụ nổ xảy ra tại công ty vào ngày 21-5. Theo đó một vụ nổ đã xảy ra tại phòng sơn phủ của Công ty TNHH SGI Vina lúc 9h26 ngày 21-5, 12 công nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Nguyên nhân chính xác của sự cố nêu trên vẫn chưa được xác định, hiện nay công ty đang cùng lãnh đạo công ty mẹ tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất cung cấp thiết bị của nhà máy và cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc. Ngày 22-5 Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cho hay hiện đang điều trị cho 2 người, 1 người chuyển viện, còn những người khác đã xuất viện. Theo bác sĩ Nguyễn Viết Trung Đức - trưởng khoa ngoại chấn thương, hiện tại tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân H. (39 tuổi) và S. (34 tuổi) đều ổn định. Các bệnh nhân bị bỏng với diện tích tương đối rộng, tuy nhiên mức độ bỏng chủ yếu là bỏng nông. Còn anh T. (28 tuổi) bị bỏng nặng khoảng 70% đã được bác sĩ của bệnh viện cắt lọc vết bỏng, giảm đau chống choáng. Sau điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực - chống độc, chiều 21-5 gia đình bệnh nhân xin được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân bị bỏng rất nặng tại vùng hô hấp, đầu, mặt, cổ và phải thở máy, hôn mê.

4 - Ngày 22-5, trung tá Lê Anh Tuấn - đội trưởng Đội CSGT đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang), cho biết vừa làm việc và có quyết định xử vi phạm với tài xế ô tô lấn làn xe máy trên cầu Rạch Miễu.

Đây là hình ảnh đoạn clip do người dân quay lại, sau đó giửi đến cơ quan cức năng. Chiếc ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Bến Tre chạy trên cầu Rạch Miễu bất ngờ lấn sang làn xe máy rồi ‘cướp làn’ một đoạn đường dài. Vào cuộc xác minh, công an tim ra người người cầm lái chiếc xe nói trên ông Nguyễn Văn Quốc (47 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Theo Nghị định 168, trường hợp trên sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng - 6 triệu đồng và trừ hai điểm giấy phép lái xe. Đáng nói, sau vụ việc, Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng tra cứu biển số xe nói trên và phát hiện chiếc xe này đã dính 4 lỗi phạt nguội trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Tiền Giang gồm: hai lần chạy xe quá tốc độ, hai lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

5 - Đến 17h20 ngày 22-5, lực lượng Công an TP.HCM đang phối hợp Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM và Công an phường Tam Bình phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người chết. Khoảng 15h50p chiều cùng ngày, xe tải do nam tài xế (chưa rõ danh tính) cầm lái chạy trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi cầu vượt ngã tư Bình Phước. Khi đến đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức (thuộc phường Tam Bình, TP Thủ Đức), xe này bất ngờ va quẹt với xe máy chở đôi nam nữ khiến cả hai ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Xe tải này tiếp tục lao tới tông một xe máy và ô tô. Chiếc ô tô theo quán tính lao tới tông vào xe tải van chở hàng tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

6 - Ngày 22-5, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Chinh (49 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) - bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt - về tội nhận hối lộ. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông Nguyễn Mạnh Hà (47 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) - cán bộ hợp đồng UBND phường Hoàng Liệt, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (38 tuổi, trú quận Hoàng Mai) - cán bộ Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt và Đinh Thị Vân Anh (37 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) - kế toán UBND phường Hoàng Liệt đến tháng 12-2024. Theo điều tra, ông H. (trú tại Hà Nội) mở bãi trông giữ xe khoảng 4.000m2 tại ô đất ĐX3 (phường Hoàng Liệt). Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép khai thác kinh doanh nhưng bãi xe này vẫn hoạt động. Khoảng giữa tháng 8-2024, ông Nguyễn Mạnh Hà gặp và trao đổi với ông Đ. (quản lý bãi xe ông H.) về việc ông Nguyễn Xuân Chinh chỉ đạo trong thời gian chờ cấp phép thì phải đóng góp ủng hộ vào quỹ công đoàn phường 50 triệu đồng trên hai tháng thì cho phép hoạt động trông giữ xe. Nếu không sẽ bị cưỡng chế và không được phép trông giữ xe nữa. Sau đó ông H. nhờ ông T. (trú Hoàng Mai) nộp tiền. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 12-2024, ông T. đã ba lần đưa cho cán bộ UBND phường Hoàng Liệt tổng số tiền 310 triệu đồng. Thời điểm này, ông Chinh giữ chức vụ chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt kiêm bí thư Đảng ủy phường. Mở rộng điều tra, công an xác định từ năm 2020 đến nay, trong quá trình quản lý trật tự đô thị tại phường Hoàng Liệt, ông Chinh cùng Hà bàn bạc, trao đổi với bà Tuyết, Vân Anh để nhận tiền của ba đơn vị vi phạm trật tự đô thị với số tiền 840 triệu đồng để được tiếp tục hoạt động theo yêu cầu của các cá nhân này. Như vậy tổng số tiền nhóm nhận hơn 1,1 tỉ đồng.

7 - Nhiều năm nay, tại xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hàng chục giếng khoan của người dân tự phun trào nước mà không cần đến bất kỳ loại máy móc hay thiết bị bơm nào.

Theo ông Nguyễn Châu Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar, trên địa bàn xã có gần 30 giếng khoan tự phun trào. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở thôn 8, xã Ea Mnang, với khoảng 15 giếng; thôn 2B và thôn Bình Hòa có tổng cộng khoảng 10 giếng; thôn 1A có 3 giếng. Điển hình tại thôn Bình Hòa, xã Ea Mnang, giếng khoan sâu khoảng 40m của anh Hà Văn Niên (43 tuổi) Dù không dùng bất kỳ thiết bị bơm nào, giếng nước nhà anh vẫn phun trào liên tục không kể nắng hay mưa. Lúc đầu, khi thấy nước phun ào ạt, tràn cả ra sân anh Niên phải xây miệng giếng cao thêm khoảng 1,5m để ngăn tràn. Thế nhưng, nước vẫn không ngừng tuôn trào. Để tránh lãng phí, nhiều gia đình đã lắp các đường ống dẫn xung quanh miệng giếng để đưa nước ra vườn, ra ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi cá, cứu sống hàng chục héc ta lúa mùa khô.

H -T:  ANH HÀ VĂN NIÊN

Xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Nói về nguyên nhân khiến nhiều giếng khoan tự phun trào, ông Nguyễn Châu Khánh - Phó chủ tịch UBND xã Ea Mnang cho biết, xã Ea Mnang được bao quanh bởi dòng suối Ea Tul và được hưởng lợi nguồn nước từ đập Buôn Joong, huyện Cư Mgar. Vào mùa mưa, nước ở các hồ, đập đổ về khiến cho lượng nước suối trên địa bàn dâng lên. Đồng thời, lượng mưa nhiều khiến cho mạch nước ngầm ở các giếng khoan không kịp thẩm thấu vào lòng đất nên tự phun trào.

8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump  đã đối đầu với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 21-5, với những tuyên bố sai sự thật gây sốc về tội diệt chủng người da trắng và tịch thu đất đai.

Theo hãng tin của Anh, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đã hy vọng sẽ sử dụng cuộc gặp với ông Trump để thiết lập lại mối quan hệ đang gặp trục trặc giữa hai nước. Tuy nhiên, trong một "cuộc tấn công được chuẩn bị cẩn thận" như cách dùng từ của Reuters, Tổng thống Trump đã dập tắt các kỳ vọng của nhà lãnh đạo Nam Phi tại Phòng Bầu dục. Sau vài lời chào hỏi, ông Trump nhanh chóng chuyển sang danh sách các mối quan ngại của Mỹ về cách đối xử với người Nam Phi da trắng. Tổng thống Mỹ thậm chí còn cho phát một video và lật giở một chồng bài báo in mà ông cho là chứng minh cho cáo buộc của mình. Trong video, có thể thấy những cây thánh giá màu trắng, mà ông Trump khẳng định là mộ của người da trắng. Theo Reuters, video được chiếu tại Nhà Trắng được thực hiện vào tháng 9-2020, bối cảnh lấy từ một cuộc biểu tình sau khi hai người bị giết tại trang trại của họ một tuần trước đó. Những cây thánh giá không hoàn toàn cho thấy đây là những ngôi mộ thực sự. Một người tổ chức cuộc biểu tình đã nói với đài truyền hình công cộng Nam Phi vào thời điểm đó rằng những cây thánh giá này đại diện cho người da trắng đã bị giết trong nhiều năm. Reuters mô tả Tổng thống Nam Phi Ramaphosa hầu như ngồi im, không biểu lộ cảm xúc trong suốt thời gian video được chiếu. Thỉnh thoảng ông lại vươn cổ nhìn vào màn hình, nói rằng mình chưa từng xem và muốn biết địa điểm cụ thể diễn ra sự việc. Sau đó, ông Trump trưng bày các bản in của các bài báo mà ông cho biết có hình ảnh người Nam Phi da trắng bị giết. Đáp lại, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nói rằng nước này vẫn có tội phạm nhưng phần lớn nạn nhân là người da đen. Tổng thống Trump ngắt lời ông và nói: "Những người nông dân không phải là người da đen". Ông Ramaphosa lại khẳng định: Đây là những mối quan tâm mà phía Nam Phi sẵn sàng trao đổi với ông Trump. Trong cuộc họp báo riêng sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nam Phi cũng thẳng thừng phủ nhận cáo buộc của ông Trump về làn sóng bạo lực chủng tộc chống lại nông dân da trắng. Ông nói đơn giản là không có nạn diệt chủng nào ở Nam Phi.

9 - Một nhà ngoại giao Israel và người phụ nữ đi cùng đã thiệt mạng do trúng đạn khi họ rời khỏi một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Washington của Mỹ vào tối 21-5 (theo giờ Mỹ). Đài CBS cho biết các sĩ quan đến hiện trường phát hiện các nạn nhân đã bị trúng đạn, bất tỉnh và không còn dấu hiệu sự sống. Theo các nguồn tin của CBS, đây dường như là một vụ tấn công có chủ đích. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận 2 nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Washington D.C đã bị sát hại vào tối 21-5, gần Bảo tàng Do Thái Capital. Người phát ngôn của Đại sứ quán Israel thông báo với Đài CNN rằng đại sứ Israel không có mặt tại hiện trường và không liên quan đến vụ việc. Một số nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Mỹ tham dự sự kiện cũng bị thương. Ông Danny Danon, đại sứ Israel tại Liên hợp quốc , viết trên mạng xã hội rằng vụ nổ súng diễn ra "bên ngoài sự kiện được tổ chức tại Bảo tàng Do Thái". Người phát ngôn FBI, ông Ben Williamson, cũng đăng trên X rằng các nhân viên FBI đang phối hợp hỗ trợ Sở Cảnh sát thủ đô xử lý tình huống này.

10 - Một đoạn video quý ghi lại những khoảnh khắc thi đấu pickleball vào thập niên 1980 được netizen ‘đào lại’ và lan truyền trên các diễn đàn thể thao, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng. Được quay tại một khu rừng gần Shelton, bang Washington (Mỹ), đoạn clip ghi lại những trận đấu đôi nam không chỉ gợi nhớ về quá khứ mà còn khiến người xem bất ngờ bởi những dụng cụ thi đấu thô sơ mà người chơi khi đó sử dụng. Không có vợt được chế tạo từ vật liệt cao cấp, không có công nghệ trợ lực, các vận động viên vẫn trình diễn những pha xử lý điêu luyện và các cú đánh đầy uy lực. Christopher Edler – người đăng tải đoạn video, hiện là HLV quần vợt và pickleball tại Mỹ  cho biết đoạn phim được quay gần Shelton, bang Washington, và được ghi lại bằng máy quay analog với ống kính góc rộng nên hình ảnh không được rõ nét cho lắm. Điều đáng chú ý trong đoạn phim là những cây vợt được sử dụng hoàn toàn bằng gỗ, mặt vợt trơn nhẵn. Đây chính là hình mẫu đầu tiên của vợt pickleball, môn thể thao được cho là đã ra đời từ năm 1965. Lúc đó, người sáng tạo ra môn thể thao này đã tận dụng gỗ dán – loại vật liệu phổ biến và rẻ tiền – để chế tạo vợt chơi trong sân sau dành cho trẻ em. Các loại vợt gỗ nguyên thủy tuy nặng nề, khó kiểm soát và thiếu độ bền, nhưng lại là nền móng cho sự phát triển vượt bậc sau này. Pickleball được du nhập vào Việt Nam không lâu nhưng hiện nay đang phát triển rất mạnh và thu hút nhiều người nổi tiếng.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 23-5, khu Bắc Bộ trời có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi 180mm. Cần đề phòng mưa có cường suất lớn trên 100mm trong thời gian ngắn, gây ngập lụt cục bộ tại các khu vực trũng thấp cũng như đường sá ở các đô thị.  Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, phía Bắc - từ Thanh Hóa đến Huế trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam - từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào đến mưa vừa, mưa to. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mưa vừa, có nơi mưa to trên 70mm. Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn: Khu vực Hà Nội ngày mai 23-5, trời nhiều mây, có mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C. TP Đà Nẵng trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 35 đô C. Còn ở TP.HCM ngày mai ngày 23-5, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 34 độ C. 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên