Bản tin 30s nóng: Thạch tín 'đội lốt' thuốc dùng trong nha khoa làm từ... phòng ngủ; Nghề nướng cá vào vụ Tết
Bản tin 30s nóng 29-1: Hơn 3.000 hộp thạch tín ‘đội lốt’ thuốc diệt tủy dùng trong nha khoa được làm từ… phòng ngủ; Nghề nướng cá vào vụ Tết; Người đàn ông đăng video luyện được 5 lượng vàng từ thẻ SIM, chuyên gia nói gì…
Bản tin 30s nóng: Thạch tín 'đội lốt' thuốc dùng trong nha khoa làm từ... phòng ngủ; Nghề nướng cá vào vụ Tết
1 - Ngày 15-12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TP kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm "Arsenic Blue 5g" và nhiều lọ sản phẩm "Pâte Nécronerve" (thường gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa) nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Khám xét tại cửa hàng, cơ quan điều tra thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 5 hộp Arsenic Blue 5g.
H -T: Trung tá Nguyễn Tiền Giang
Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định các mẫu gửi giám định đều có chứa arsenic trioxide (As₂O₃) - thạch tín, chất thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật và có khả năng gây ung thư cũng như nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, bà Tăng Thị Mỹ Hòa đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về trên 1,25 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan điều ra làm rõ nguồn cung sản phẩm "Pâte Nécronerve" là do bà Võ Thị Thu Oanh trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình.
H -T: Thượng tá Ngô Thuận Lăng
Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM
Ngày 28-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh để điều tra về tội "sản xuất, mua bán trái phép chất độc". Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hóa chất độc hại trái phép, đặc biệt những chất có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
2 - Ngày 29-1, đại diện phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh vụ người đàn ông có biểu hiện say xỉn ra giữa đường nhảy múa giữa dòng xe cộ đang qua lại. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người đàn ông mặc áo trắng có biểu hiện say xỉn một tay cầm micro, một tay cầm điện thoại nhảy múa trên đường. Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 28-1 trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn trước chung cư Quang Vinh (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Nhiều người đứng trên vỉa hè dùng điện thoại quay phim lại rồi đăng lên mạng xã hội gây bức xúc cho nhiều người. Còn xe cộ qua lại phải né tránh người đàn ông để đi tiếp.
3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt quả tang 5 người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo. Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết.
Theo đó sáng 28-1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng), phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện Lê Minh Thanh (49 tuổi), Lê Quốc Khánh (25 tuổi), Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) và Phạm Minh Phước (54 tuổi) cùng nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92kg và các tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó mèo cùng 4 xe máy. Qua khai thác ban đầu, Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã đi bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.
4 - Ngày 29-1, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, Công an phường Hải Châu vừa triệt xóa điểm thu mua mũ bảo hiểm trộm cắp. Thời gian qua tình trạng mất trộm mũ bảo hiểm tại nhiều điểm vui chơi, giải trí, khu vực tập trung đông người trên địa bàn phường Hải Châu. Trước tình hình đó, Công an phường Hải Châu đã khẩn trương vào cuộc, tập trung làm rõ các đường dây, điểm thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Đến ngày 25-1, Công an kiểm tra hành chính hộ kinh doanh do Trần Văn Phú (61 tuổi) trú tại phường Hải Châu làm chủ. Tại đây, Công an phát hiện 230 mũ bảo hiểm các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Phú khai nhận còn cất giữ mũ bảo hiểm tại một địa điểm khác ở số 35 Triệu Nữ Vương. Tại đây phát hiện thêm 330 mũ bảo hiểm các loại, đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, Công an đã xác minh, mời làm việc 5 người có liên quan trong việc bán mũ bảo hiểm cho Phú để phục vụ công tác điều tra. Làm việc với cơ quan Công an, Phú thừa nhận đã mua số mũ bảo hiểm nói trên từ những người trộm cắp để bán lại kiếm lời. Hiện, Công an phường Hải Châu đang tiếp tục xác minh vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
5 - Từ 10 ngày qua, hàng trăm công nhân, kỹ sư, kiến trúc sư miệt mài xuyên đêm thi công chỉnh trang, làm đẹp chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, thương xá Tax và nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM để kịp phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ.
Ngoài tuyến đường Lê Lợi đã được chỉnh trang, từ ngày 17-1 đến nay, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tiếp tục tài trợ chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay hồ Con Rùa, thương xá Tax, đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Được UBND TP.HCM giao khởi công từ ngày 17-1 và hoàn thành trước 10-2 (23 tháng chạp), Công ty Khang Điền đã huy động lực lượng lớn hàng trăm công nhân, kỹ sư, kiến trúc sư của nhiều đơn vị tham gia các khâu từ sơn đường, làm lan can, làm cảnh quan, cây xanh, đèn chiếu sáng. Do đặc thù công việc chỉnh trang tiến hành tại khu vực trung tâm thành phố, nơi các hoạt động du lịch, tham quan, mua sắm... tấp nập nên nhiều phần việc chỉ có thể thuận lợi làm tập trung từ khung giờ tối cho đến sáng. Đồng thời để bảo đảm tiến độ chỉnh trang nên các phần việc đều được đẩy nhanh, khẩn trương. Hiện nay khu vực chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, tuyến Nguyễn Huệ... đã rất khác: tươi mới, rực rỡ, khang trang. Dù chưa hoàn tất chỉnh trang nhưng sự "lột xác" này là sự cố gắng ngày đêm của hàng trăm công nhân đang thi công.
6 - Sát tết, nhu cầu cá biển nướng cho các mâm lễ tiệc và tích trữ cho ngày tết tăng lên, những người làm nghề nướng cá biển ở Cửa Việt cũng vất vả hơn thường ngày. Từ sáng sớm, khu dân cư thôn Tân Xuân đã thấp thoáng khói bếp, ông Trần Quang Vinh (55 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Cửa Việt) bắt đầu một ngày làm nghề nướng cá, công việc đã gắn bó hơn 20 năm qua. Ông Vinh thu mua cá tươi trực tiếp từ ngư dân địa phương. Cá thu, ngừ, trích, nục, hố… mỗi ngày mỗi loại khác nhau, nhưng điểm chung là đều phải tươi, vừa đánh bắt vào bờ. Tùy theo kích thước cá lớn nhỏ mà nướng nguyên con hoặc cắt lát. Buổi sáng, cá được rửa sạch, xếp lên phơi nắng nhẹ. Đến khoảng 11-12h trưa, khi than hồng đã đều lửa, công đoạn nướng bắt đầu và kéo dài đến chiều hoặc tối muộn. Mỗi ngày trung bình khoảng 200 ký cá, hôm nhiều có thể lên đến 300 ký. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khắc nghiệt. Người làm nghề phải ngồi cả buổi bên bếp than, đôi tay liên tục lật từng con cá giữa cái nóng hầm hập. Ông Vinh cho biết thu nhập từ nghề nướng cá bấp bênh theo chất lượng đầu vào. Có ngày cá đẹp, hai vợ chồng thu nhập khoảng 500.000 đồng, nhưng cũng có ngày cá xấu, coi như không có thu nhập. Cá nướng chủ yếu bán sỉ cho tiểu thương, họ đến tận nhà lấy hàng rồi mang đi khắp các địa phương trong tỉnh. Xã Cửa Việt có khoảng 10 hộ làm nghề nướng cá tương tự. Bà Nguyễn Thị Vui (47 tuổi, trú thôn Xuân Ngọc, xã Cửa Việt) cho biết, mỗi ngày cơ sở của bà nướng khoảng 300 ký cá biển các loại, dịp cao điểm như Tết hoặc thời điểm ngư dân được mùa có thể tăng lên đến 1 tấn. Gia đình bà duy trì 4 lao động, cá nướng bán ngay tại nhà cho tiểu thương. Xã Cửa Việt, năm 2025, sản lượng thủy sản đánh bắt đạt hơn 10.000 tấn, với 67 cơ sở chế biến thủy sản và nhiều loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá. Dịch vụ hậu cần nghề cá được xem là "hậu phương" của kinh tế biển, góp phần tạo việc làm và nâng cao giá trị thủy sản. Trong đó, nghề nướng cá thủ công âm thầm giữ vai trò quan trọng, lưu giữ hương vị đặc trưng của cá biển Cửa Việt qua bàn tay nhẫn nại của những con người ngồi bên bếp lửa suốt mấy chục năm.
7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Tờ The Sun ngày 29-1 đưa tin máy bay chở khách Airbus A350-1000 của Anh đã bị rơi bánh khi cất cánh từ sân bay quốc tế tại Mỹ. Sự cố xảy ra tối 26-1 (giờ địa phương).
Theo hình ảnh từ video hiện trường cho thấy máy bay tăng tốc và cất cánh bình thường. Tuy nhiên, một bánh xe ở cụm càng chính bên phải đã rơi xuống đất khi càng đáp thu vào. Chiếc A350-1000 sau đó tiếp tục hành trình gần 10 giờ và hạ cánh an toàn ở London, Anh. Giới chức Mỹ cho biết bánh xe đã được thu hồi, không có thương tích hay thiệt hại vật chất tại sân bay. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã nhận thông tin về sự cố. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng thông báo sẽ điều tra sự việc. Được biết máy bay Airbus A350-1000 được trang bị hai cụm càng đáp chính, mỗi cụm có 6 bánh xe. Thiết kế này cho phép phi cơ có thể cất hạ cánh an toàn, ngay cả khi một bánh bị rơi.
8 - Ngày 28-1, quân đội và cảnh sát Venezuela tuyên thệ trung thành với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino nói: Chúng tôi xin thề tuyệt đối trung thành và phục tùng, đồng thời trao cho Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cây gậy và thanh kiếm tượng trưng của nhà cách mạng nổi tiếng người Venezuela Simon Bolivar. Ông Diosdado Cabello, vị bộ trưởng nội vụ và tư pháp quyền lực của Venezuela, cũng tuyên thệ trung thành thay mặt cho lực lượng cảnh sát. Như vậy bà Rodriguez đã nhận được sự ủng hộ từ một lực lượng nòng cốt - quân đội - đứng sau Tổng thống Nicolas Maduro suốt nhiều năm. Lực lượng này đã giúp ông Maduro trụ vững trước sức ép và các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela kể từ khi kế nhiệm ông Hugo Chavez năm 2013. Theo Hãng tin AFP, bà Rodriguez đang tìm cách củng cố sự ủng hộ từ các bên cho vai trò lãnh đạo của mình. Nữ chính trị gia 56 tuổi đang cố gắng làm hài lòng cả những người trung thành với ông Maduro lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lời tuyên thệ được đưa ra khi hơn 3.000 binh sĩ và cảnh sát mặc đồng phục diễu hành qua trước mặt nữ lãnh đạo kiêm tổng tư lệnh đầu tiên của Venezuela.
9 - Theo báo Sin Chew Daily, người đàn ông trong câu chuyện này là người ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hoạt động trên mạng xã hội với biệt danh Qiao the Hakka Gold Refiner. Trong đoạn video, ông Qiao cho biết đã tinh luyện thành công 191,73g vàng (tức hơn 5 lượng), với tổng giá trị ước tính hơn 210.000 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 30.155 USD), từ các linh kiện điện tử đã qua sử dụng. Khi được truyền thông liên hệ, ông Qiao làm rõ rằng số vàng này không chỉ được thu hồi từ các thẻ SIM bỏ đi, mà là kết quả của quá trình xử lý gần 2 tấn rác thải điện tử các loại. Theo ông, đây là một quy trình tái chế kim loại quý được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ áp dụng cho những dòng rác thải điện tử cụ thể. Ông cũng nhấn mạnh đây không phải cách để một cá nhân thông thường có thể "làm giàu", chỉ bằng việc tinh luyện vàng từ vài chiếc thẻ SIM cũ. Các chuyên gia trong ngành cũng cho biết thẻ SIM được phủ một lớp vàng cực mỏng tại các chân tiếp xúc và điểm nối mạch nhằm tăng khả năng dẫn điện và chống ăn mòn. Trung bình, mỗi thẻ SIM chứa khoảng 0,006 - 0,01 miligram vàng. Ngoài thẻ SIM, các linh kiện như chip thẻ ngân hàng, thẻ căn cước hay bảng mạch điện tử cũng có cấu trúc tương tự và là nguồn thu hồi kim loại quý quan trọng trong ngành tái chế. Chia sẻ về mục đích đăng tải video, ông Qiao cho biết: "Tôi muốn giới thiệu giá trị và tiềm năng của việc tái chế kim loại quý chứ không nhằm gây chú ý hay tạo ra những hiểu lầm không đáng có".
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 30-1, không khí lạnh vẫn chi phối nhiều khu vực trên cả nước, dù nhiệt độ thấp nhất trong ngày đã nhích lên đôi chút so với ngày hôm qua. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, trời lạnh. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi rét.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 30-1, trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C, cao nhất 25 độ C, trời rét đậm. Khu vực Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 28 độ C, trời rét. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 30-1, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 31 độ C, sáng sớm và đêm trời se lạnh, có nơi rét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận