Bản tin 30s Nóng: Tai nạn chết người trên cầu Cầu Thơ; Diễn biến xung đột giữa Thái Lan và Campuchia
Bản tin 30s Nóng 24-7: Tai nạn chết người trên cầu Cầu Thơ; Diễn biến xung đột giữa Thái Lan và Campuchia; Sập tường rào bến xe đè bẹp nhà dân; Đàn trâu bị lũ cuốn ra biển Cửa Lò; Rapper Bình ‘Gold' dương tính ma túy; Bị bắt vì ẩu đả trên máy bay…
Bản tin 30s Nóng: Tai nạn chết người trên cầu Cầu Thơ; Diễn biến xung đột giữa Thái Lan và Campuchia
1. Sáng 24-7, UBND phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong số đó, ông Trần Văn Liên (66 tuổi, khối phố Hương Trà Tây) nhận cùng lúc 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về đất trồng lúa. Ông Liên bày tỏ sự hài lòng vì thủ tục nhanh gọn, rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Gái cũng chia sẻ niềm vui khi nhận 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại đất ở đô thị và đất chuyên trồng lúa. Bà Gái cho biết trước đây thủ tục phức tạp, kéo dài, nay được giải quyết thuận lợi hơn. Lãnh đạo phường khẳng định đây là kết quả nỗ lực lớn sau 24 ngày thực hiện chính quyền 2 cấp, minh chứng cho tinh thần chủ động, trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
2. Ngày 24-7, trên cầu Cần Thơ, ở làn đường hướng từ Vĩnh Long qua TP Cần Thơ xảy ra vụ tai nạn giao thông gây tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều cây số. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6h sáng cùng ngày, xe tải do tài xế Nguyễn Ngọc Đức (27 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá) lái từ hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ đã tông vào đuôi xe tải của tài xế Võ Tân Lộc (24 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Thời điểm trên, xe tải của tài xế Lộc đang dừng ở làn sát con lươn trên cầu Cần Thơ, nghi bị nổ lốp. Vụ tai nạn khiến tài xế Đức cùng phụ xe bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến trưa cùng ngày tài xế Đức đã tử vong. Giao thông qua cầu Cần Thơ bị ùn ứ, có thời điểm kẹt xe kéo dài nhiều cây số, từ cầu Cần Thơ đến điểm cuối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp Công an các phường Cái Vồn, Đông Thành phân luồng, xử lý tai nạn. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn.
3. Rạng sáng 24-7, bức tường dài 43m bao quanh bến xe Đức Long Gia Lai (đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) bất ngờ đổ sập sau tiếng nổ lớn, đè lên nhà dân, làm hư hỏng nhiều tài sản. Cụ thể, bức tường sập vào khuôn viên nhà ông Nguyễn Văn Toàn (66 tuổi). Ông Toàn cho biết ông và hai cháu nhỏ đang ở trong nhà lúc xảy ra sự việc nên rất hoảng sợ. Gia đình từng nhiều lần kiến nghị về tình trạng nghiêng tường từ năm 2003, song phía doanh nghiệp chưa khắc phục triệt để. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND phường Hội Phú, xác nhận sự cố xảy ra do mưa lớn kéo dài khiến tường bị đổ. Vụ việc cũng khiến một nhà kho rộng 150m² bị hư hại. Phường đã cử cán bộ ghi nhận hiện trường và yêu cầu chủ đầu tư – bến xe Đức Long – có trách nhiệm bồi thường cho người dân. Vụ việc May mắn không có thiệt hại về người.
4. Trận lũ quét qua trung tâm xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An tối 22-7 nhấn chìm nhiều nhà dân. Nhờ có cảnh báo từ trước nên bà con được di dời tới nơi an toàn trước khi lũ về, may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, trung tá Hoàng Thế Ngọc - đồn trưởng Đồn biên phòng Mỹ Lý, khoảng 150 nhà bị trôi, trên 200 nhà bị ngập, cầu treo Yên Hòa trôi hoàn toàn, quốc lộ 16 bị sạt lở chia cắt nhiều điểm,… Theo trung tá Ngọc, do mưa lũ đổ về khiến giao thông chia cắt, mất điện, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn, đơn vị đã cử một cán bộ chiến sĩ băng qua những đoạn đường sạt lở đất, ngập lụt để tìm nơi có sóng điện thoại báo tin ra bên ngoài. Ngoài thiệt hại về nhà dân, đường sá, các công trình trụ sở công an xã, trạm y tế xã, trạm quản lý rừng phòng hộ, kiểm lâm cũng bị trôi sập hoàn toàn. Các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Yên Hòa, Cha Nga… bị chia cắt. Ông Lương Văn Bảy - chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, triển khai phương châm "4 tại chỗ" để sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống và thuốc men cho các bản bị ảnh hưởng.
5. Sáng 24-7, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết tài xế lái xe Audi chèn ép xe khác trên đường cáo tốc Nội Bài – Lào Cai được xác định là Vũ Xuân Bình (sinh năm 1997, trú tại Hà Bắc, Hải Phòng). Đây là nam rapper có tên Bình "Gold". Thời điểm vi phạm, nam rapper này dương tính với ma túy. Trước đó, khoảng 18h ngày 23-7, Bình lái xe ô tô Audi, biển số Hà Nội chạy trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ô tô này sau đó lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều. Một đoạn clip do tài xế đi đường ghi lại cho thấy chiếc xe này còn chặn đầu, không cho ô tô khác di chuyển ở làn đường có tốc độ tối đa tới 100km/h. Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi này có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội, cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến tổ chức xác minh, truy tìm. Gần 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, kết quả kiểm tra cho thấy Vũ Xuân Bình dương tính với chất ma túy (loại cần sa, bồ đà). Vụ việc sau đó được lực lượng cảnh sát giao thông bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền. Rapper Bình Gold sinh năm 1997 tại Hà Nội, được nhiều người biết đến từ MV Bốc bát họ, từng kết hợp với một số rapper đàn anh và ca sĩ khác. Bình "Gold" theo trường phái mumble rap, từng bị VTV nêu tên trong số những nghệ sĩ có sản phẩm dung tục, phản cảm.
6. Chiều 24-7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Bình (40 tuổi) – quản trị viên nhóm Facebook "Luật giao thông và ATGT" – cùng Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi) vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra ban đầu, Bình và Mạnh thường xuyên quay video CSGT tuần tra rồi đăng lên mạng, tạo hình ảnh "hiểu luật, quen biết rộng" để nhận "bao luật" với giá 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/tháng. Nhóm này còn phát lôgô mang tên "Trần Bình", "BG19" gắn đèn LED để tài xế dán lên xe, nói là giúp tránh bị xử phạt. Khám xét nơi ở, công an thu nhiều tài liệu, thiết bị liên quan. Bước đầu, công an xác định, Từ đầu năm 2025, nhóm này đã nhận tiền từ nhiều người trong và ngoài tỉnh. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
7. Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã leo thang thành xung đột quân sự trong ngày hôm nay 24-7. Phía Thái Lan đã cho một phi đội tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia, trong khi cáo buộc tên lửa của Campuchia làm một số thường dân Thái Lan thiệt mạng. Đài CNN dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan cho biết hiện ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với Campuchia diễn ra trong ngày 24-7. Theo nguồn tin từ đài CNN, một quả tên lửa đã bắn trúng một cửa hàng tiện lợi tại Ban Nam Yen, cách biên giới Campuchia khoảng 20 km, theo lời ông trưởng huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket, trả lời Đài PBS Thái Lan. Giới chức Thái Lan còn cáo buộc quân đội Campuchia đã phóng hai quả tên lửa BM-21 vào Bệnh viện Phanom Dong Rak và khu dân cư thuộc huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, khiến ba dân thường bị thương. Thủ tướng Thái Lan (đang bị đình chỉ), đồng thời là Bộ trưởng Văn hóa Paetongtarn Shinawatra vừa ra tuyên bố lên án Campuchia liên quan đến vụ nổ súng tại biên giới hai nước. Bà Paetongtarn nhấn mạnh tình hình đã vượt quá giai đoạn có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao. Bà khẳng định chính phủ và quân đội Thái Lan luôn nỗ lực theo đuổi giải pháp hòa bình, nhưng hành động từ phía Campuchia đã buộc Thái Lan "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả". Bà Paetongtarn đồng thời cáo buộc Campuchia sử dụng vũ khí nhằm vào dân thường không có vũ trang là hành động "không thể chấp nhận được". Trong diễn biến cập nhật mới nhất về xung đột Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới xảy ra hôm nay 24-7, báo Khmer Times của Campuchia đưa tin một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã bị lực lượng Campuchia bắn hạ. Theo báo The Nation, chiều 24-7 Không quân Thái Lan khẳng định trên Facebook rằng thông tin một tiêm kích F-16 nước này bị Campuchia bắn hạ "hoàn toàn không đúng sự thật". Quân khu 2 cũng đăng riêng tuyên bố: "Không quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận tất cả các máy bay F-16 đã trở về nhà an toàn sau khi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một lữ đoàn Campuchia". Trước căng thẳng leo thang, Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh đã khuyến cáo công dân nên rời khỏi Campuchia càng sớm càng tốt. Thủ tướng Campuchia Hun Manet trưa ngày 24-7 cho biết ông đã gửi thư đến ông Asim Iftikhar Ahmad, đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc và là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, để yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an. Theo ông Hun Manet, cuộc họp nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền Campuchia từ phía Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang nghiêm trọng.
8. Một vụ ẩu đả xảy ra trên chuyến bay D7326 của hãng AirAsia X từ Kuala Lumpur (Malaysia)đi Thành Đô (Trung Quốc) khi một nam hành khách yêu cầu ba phụ nữ nói nhỏ lại để nghỉ ngơi, nhưng họ từ chối. Theo CNA, New York Post và Malay Mail, tình huống leo thang khi cả hai bên to tiếng, thậm chí có hành vi đánh nhau. Phi hành đoàn can thiệp và báo cảnh sát sân bay. Báo South China Morning Post cho biết 3 người bị bắt, 2 người bị phạt. AirAsia X khẳng định không ảnh hưởng đến chuyến bay về.
9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h chiều nay 24-7, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,3° vĩ Bắc; 118,7° kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 9–10 (75–102km/h), giật cấp 12. Di chuyển hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Dự báo đến 1h đêm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ vĩ Bắc; 119,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12 và di chuyển chủ yếu theo hướng Đông với vận tốc khoảng 10km/h. Đến 13h trưa mai vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông (Philippines), cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 4, đêm nay và ngày mai, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10, giật cấp 12. Sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng biển cao 2-4m. Vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng biển cao 2-3m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận