01/04/2026

Bản tin 30s Nóng 1-4: Săn cây muội hồng, ngã giá giữa rừng; Tàu Nga chở 730.000 thùng dầu cập cảng Cuba; Đoạn phía Tây vành đai 3 TP.HCM bao giờ làm xong? Trung Quốc dẫn độ thành viên chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của Trần Chí...

Bản tin 30s Nóng: Săn cây muội hồng, ngã giá giữa rừng; Tàu Nga chở dầu cập cảng Cuba

1 - Ngày 1-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm khoảng 4 người lao vào ẩu đả trên đường, gây náo loạn khu vực xung quanh. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 31-3 trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Theo nội dung clip do người dân ghi lại, sau khi xảy ra mâu thuẫn, nhóm người đứng trên vỉa hè đã lao vào dùng tay chân đánh nhau. Vụ ẩu đả khiến nhiều người đi đường chú ý, khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn. Chỉ đến khi được người dân can ngăn, nhóm này mới dừng lại rồi tự rời đi. Liên quan vụ việc, Công an phường Hòa Hưng đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, mời một số người lên làm việc để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

2 - Gần đây, tại nhiều tỉnh thành phía Bắc người dân đổ xô vào rừng săn cây muội hồng trái phép. Không ít người còn vào rừng tự nhiên, kể cả ở các vách đá hiểm trở để săn tìm gây ảnh hưởng đến an ninh và công tác bảo vệ rừng. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản livestream rao bán cây, công khai cả quá trình khai thác. Người bán liên tục chào giá, cho biết cây có thể lên tới gần 20 triệu đồng khi đưa về, trong khi người mua mặc cả ngay trên sóng. Đáng chú ý, việc khai thác diễn ra ở địa hình nguy hiểm, vách núi gần như thẳng đứng, tiềm ẩn rủi ro cao nhưng vẫn được thực hiện để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đội Kiểm lâm cơ động (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) phát hiện một số cây muội hồng tại xã miền núi Như Thanh. Các cây cao từ 1,3–2,5m, được thu mua ban đầu khoảng 1 triệu đồng/cây nhưng khi bán ra thị trường có thể bị đẩy giá lên gấp nhiều lần. Người vận chuyển số cây này đã bị lực lượng kiểm lâm xử phạt hành chính 6 triệu đồng, đồng thời toàn bộ tang vật bị tịch thu. Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 12-2025 đến nay lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã xử lý hơn 30 vụ vi phạm khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cây muội hồng, thu giữ trên 280 cây, xử phạt số tiền hơn 140 triệu đồng.

H-T. Ông Hoàng Văn Chuyên

Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa

Để đảm bảo an ninh rừng và quản lý hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến cáo người dân không nên chạy theo "cơn sốt" cây muội hồng. Đây chỉ là nhóm cây bụi, không thuộc loài quý hiếm, vì vậy cần nhìn nhận đúng giá trị, tránh tiếp tay cho việc khai thác, mua bán trái phép.

3 - Ngày 1-4, một vụ cháy đã gây thiệt hại nặng cho công trình trang trí chiếu sáng nghệ thuật đặt giữa vòng xoay ở xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, người dân lưu thông trên đường tỉnh 862 phát hiện ngọn lửa bùng lên tại công trình trang trí đặt giữa vòng xoay. Lửa cháy dữ dội, kèm khói đen dày đặc, ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc đi lại qua khu vực. Nhận tin báo, Công an xã Tân Hòa nhanh chóng có mặt để dập lửa và điều tiết giao thông. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không lan sang khu dân cư, nhưng công trình bị hư hỏng nặng. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do chập điện. Công trình trang trí chiếu sáng nghệ thuật này được xây dựng từ năm 2020 với kinh phí hơn 780 triệu đồng và hiện đã hết thời hạn bảo hành.

4 - Vụ đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn heo bệnh, tuồn vào chợ và cả bếp ăn trường học đang gây xôn xao dư luận, khiến nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang. Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng nhiều trường học có sử dụng thịt heo từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội - một trong những đơn vụ có ký hợp đồng lấy nguồn thịt từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

H-T Ông Phạm Hồng Duy

Phó Giám đốc CTCPDV Suất ăn Công nghiệp Hà Nội……

Ông Duy cho biết thêm doanh nghiệp của ông không né tránh, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, nhà trường và cơ quan báo chí cung cấp thông tin khách quan và chính xác nhất. Đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận điều tra, đánh giá và công bố thông tin cụ thể về vụ việc để tránh gây hoang mang.

5 - Đường vành đai 3 TP.HCM, đoạn phía Tây đi qua Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ có chiều dài hơn 32km. Theo kế hoạch ban đầu, công trình này phải hướng tới khai thác toàn tuyến vào 30-4, tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang, khi hạn về đích đã cận kề.

Kế hoạch là vậy, nhưng do chủ đầu tư cùng nhà thầu triển khai chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đã cam kết với thành phố nên ngày hoàn thành buộc phải điều chỉnh. Yêu cầu mới nhất của TP.HCM là phải hoàn thành, đưa vào khai thác toàn dự án trước ngày 30-6-2026. Tuy nhiên dù chỉ còn 3 tháng theo mốc tiến độ hoàn thành, song ghi nhận thực tế cho thấy công trường vành đai 3 TP.HCM đoạn phía Tây vẫn còn ngổn ngang. Đáng lo ngại, đến cuối tháng 3-2026, không ít đoạn vẫn chưa hoàn tất đắp cát gia tải - một công đoạn then chốt và cũng tốn nhiều thời gian nhất trong quá trình thi công. Theo quy trình, việc xử lý nền đất yếu sẽ qua nhiều công đoạn như bơm cát, cắm bấc thấm, gia tải, dỡ tải và toàn bộ thời gian này đã mất 6-9 tháng. Sau khi dỡ tải sẽ đến các công đoạn khác như thi công các lớp đất, cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa và hoàn thiện lan can giữa, an toàn giao thông, điện chiếu sáng, sơn kẻ đường. Thông thường thời gian hoàn thiện sẽ cần thêm 1-2 tháng. Nhìn hiện trạng và tiến độ, một cán bộ từng thi công dự án cao tốc ở phía Nam nhận định định rằng ngày về đích theo mục tiêu đề ra của đoạn phía Tây vành đai 3 TP.HCM đang gặp quá nhiều bất lợi như cát chưa đủ để gia tải, đá cùng với bê tông nhựa cũng đang trong cơn sốt khan hiếm... Cùng với đó biến động giá dầu cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình huy động máy móc thi công đại trà. Từ tổng thể quá trình trượt tiến độ của một số hạng mục đường găng tại đoạn phía Tây cho thấy mục tiêu hoàn thành toàn dự án đưa vào khai thác trước 30-6-2026 là rất khó.

6 - Ngày 1-4, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đã gặp gỡ các tiểu thương chợ đêm Phú Quốc để lắng nghe kiến nghị liên quan việc kết thúc hợp đồng thuê mặt bằng và tìm hướng hoạt động thời gian tới. Tại buổi làm việc, nhiều tiểu thương đề xuất được tiếp tục duy trì chợ đêm lâu dài tại đường Bạch Đằng hoặc gia hạn hoạt động đến hết ngày 31-12-2026. Trường hợp phải giải thể, các hộ mong được bố trí địa điểm mới để tiếp tục kinh doanh, giữ thương hiệu chợ đêm Phú Quốc phục vụ du khách. Ông Trần Minh Khoa cho biết chính quyền ghi nhận những đóng góp của tiểu thương đối với thương hiệu chợ đêm Phú Quốc và nhấn mạnh không có chuyện dẹp bỏ chợ đêm, bởi đây là một phần trong quy hoạch phát triển kinh tế đêm của đặc khu. Địa phương đang khảo sát các vị trí mới nhằm tạo môi trường kinh doanh ổn định, bền vững hơn cho người dân. UBND đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu Công ty Ngôi Sao Biển thực hiện việc di dời, bàn giao mặt bằng đúng quy định, bảo đảm trật tự. Những hộ có nhu cầu tiếp tục buôn bán có thể chủ động tìm, thuê địa điểm phù hợp để kinh doanh.

7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Hãng tin Reuters, tàu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga chở theo hơn 723.000 thùng dầu đã cập cảng lớn nhất của Cuba vào rạng sáng 31-3 theo giờ địa phương.

Giới chức Mỹ cho biết việc cho phép tàu này cập cảng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Cuba. Vào thời điểm tàu cập cảng, phần lớn khu vực Matanzas và nhiều nơi trên cả nước vẫn bị mất điện. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la O Levy đã cảm ơn Nga vì sự hỗ trợ quý giá này đến vào đúng thời điểm Cuba đang đối mặt với tình hình năng lượng phức tạp. Giới chuyên gia nhận định sau khi lô dầu được dỡ và tinh chế, lượng dầu này có thể giúp Chính phủ Cuba có thêm "khoảng thở" trong ngắn hạn. Tuy nhiên phải mất vài ngày để dầu thô được xử lý thành nhiên liệu sử dụng được. Lô hàng lần này là dầu Urals của Nga - loại dầu có đặc tính phù hợp với hệ thống nhà máy lọc dầu đã cũ của Cuba. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gửi dầu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30-3 cho biết Nga "không thể làm ngơ" trước tình cảnh khó khăn của Cuba và sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ. Trước đó, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1, đồng thời cảnh báo áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục cung cấp dầu cho Havana. Mexico, một trong những nhà cung cấp lớn, cũng đã dừng xuất khẩu sang Cuba sau động thái này.

8 - Cảnh sát tại San Francisco (Mỹ) đã ngăn chặn nhóm khoảng 85 người có ý định đi xe đạp ngược chiều lên cầu Bay. Vụ việc xảy vào ngày 28-3 (theo giờ địa phương). Cụ thể, khi đạp xe đến khu vực đường Harrison - một trong những lối lên cầu Bay, nhóm này bắt đầu đi ngược chiều vào làn đường dành cho xe cơ giới. Nhận tin báo, cảnh sát phối hợp lực lượng tuần tra đường cao tốc nhanh chóng lập chốt chặn, không cho nhóm chạy xe lên cầu. Theo giới chức địa phương, nhóm này hay tụ tập và chạy xe qua nhiều tuyến đường trong thành phố với tốc độ cao. Nhóm cũng có hành vi lạng lách, áp sát ô tô và người đi bộ, gây mất an toàn giao thông. Sự việc khiến nhiều người đi đường lo ngại. Toàn bộ 85 người sau đó bị tạm giữ để kiểm tra và lập biên bản vi phạm do đi xe đạp vào đường cao tốc. Sau khi hoàn tất thủ tục, những người liên quan được cho rời đi. Cảnh sát đồng thời tịch thu toàn bộ xe đạp của nhóm người vi phạm giao thông nói trên nhằm ngăn chặn tái diễn hành vi tương tự.

9 - Theo hãng tin AFP và báo China Dailly, một thành viên chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của Trần Chí (Chen Zhi) là Li Xiong đã được dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào ngày 1-4. Bộ Công an Trung Quốc cho biết đây là một kết quả quan trọng nữa trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia. Theo Bộ Công an Trung Quốc, Li Xiong từng là cựu chủ tịch một tập đoàn thuộc đường dây tội phạm do Chen Zhi cầm đầu. Người này bị tình nghi liên quan đến các hành vi điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Trước đó, Chen Zhi cầm đầu đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới cũng đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 1 để phục vụ công tác điều tra. Theo báo China Dailly, một quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết nhiều thành viên nòng cốt trong tổ chức tội phạm của Chen Zhi cũng đã bị bắt giữ. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại, đồng thời tiếp tục kêu gọi những người đang lẩn trốn sớm ra đầu thú.

10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 2-4, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng và đang có xu huống lan rộng. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C. Cảnh báo nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 2-4, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 31 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 33 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 2-4, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên