Bản tin 30s nóng: Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố tội lừa dối khách hàng
Bản tin 30s nóng 4-9: Hoa hậu Thùy Tiên và 4 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bị đề nghị truy tố về tội lừa dối khách hàng; Ông Putin xác nhận bàn chuyện kéo dài tuổi thọ con người với ông Tập…
1 - Ngày 4-9, ông Đặng Ngọc Bách - cán bộ phụ trách thi công của Công ty cổ phần xây lắp 368 - cho biết gói thầu làm cầu vượt quốc lộ 1 tại nút giao Ba Bàu dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã đạt khoảng 30% khối lượng. Trong đó nhà thầu làm xong cọc khoan nhồi bệ trụ từ T1 - T4 của cầu vượt, và đang đúc các dầm cầu. Ông Bách cho biết phần lớn các hạng mục này làm trên nền quốc lộ 1 do khu quản lý đường bộ giao và đất thuê bên ngoài dự án. Riêng phần đất hai bên quốc lộ 1 do địa phương quản lý để mở rộng mặt đường đến nay vẫn chưa bàn giao mét vuông nào. Theo nhà thầu, việc chậm bàn giao mặt bằng như vậy gây nhiều hệ luỵ, khó khăn trong triển khai thi công. Trước mắt là tiến độ dự án khó đáp ứng kịp cuối năm nay, đồng thời lãng phí thời gian và nguồn lực nhà thầu. Đơn cử như trường hợp nhà thầu làm trụ cầu nên mặt đường hẹp lại, gây điểm nóng kẹt xe và nguy cơ mất an toàn giao thông. Hạng mục cầu vượt quốc lộ 1 tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng phát sinh sau khi dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào khai thác từ giữa năm 2023. Theo đó, tỉnh Bình Thuận trước đây nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo bổ sung cấp tốc cầu vượt quốc lộ 1 và thêm đường nhánh rẽ từ tuyến chính ra tại nút giao Ba Bàu. Theo tỉnh, việc bổ sung các hạng mục trên sẽ giảm thiểu xung đột giao thông, hạn chế ùn tắc trong dịp cao điểm và phát huy hiệu quả khai thác của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ban quản lý dự án Thăng Long, chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết việc chậm giao mặt bằng đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân dự án. Theo chủ đầu tư, nếu trong tháng 9 này mà địa phương chưa bàn giao mặt bằng được thì nguy cơ chậm tiến độ rất cao. Đồng thời dự án phải dừng lại để cho địa phương triển khai, còn chủ đầu tư phải ưu tiên vốn cho các dự án khác. Còn theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, địa phương đang triển khai các thủ tục để giải phóng mặt bằng. Theo sở, nguyên do là thời gian qua trung tâm phát triển quỹ đất tại địa phương chưa ổn định bộ máy, tổ chức.
2 - Sáng 4-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể toàn bộ 3 thanh niên mất tích tại khu vực hồ Đá Xanh (người dân địa phương còn gọi là hồ Cá Sấu).
Các nạn nhân được xác định gồm: T., A. và C. (cùng 21 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, ngày 2-9 nhóm thanh niên tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau vào khu vực Hồ Đá Xanh (xã Ea Wer) chơi lễ. Đến khoảng 15h, một người trong nhóm không may rơi xuống hồ. Thấy vậy, 2 thanh niên đi cùng nhảy xuống ứng cứu. Sau đó, cả 3 đều mất tích dưới hồ nước sâu. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 18h cùng ngày, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân. Đến sáng 4-9, hai thi thể còn lại được tìm thấy.
3 - Liên quan vụ cướp vé số của người già đi xe lăn, Công an phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa bàn giao nghi phạm Nguyễn Thanh Điền (48 tuổi) cho Công an phường Mỹ Tho để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật.
Vụ việc xảy ra vào 14h30 ngày 31-8 trên địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, sau khi giật được xấp vé số (gồm 97 tờ), Điền nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được thông tin, Công an phường Thới Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, phối hợp Công an phường Mỹ Tho làm rõ vụ việc. Qua công tác xác minh, truy vết, đến rạng sáng ngày 1-9 công an cho rằng nghi phạm thực hiện hành vi cướp giật là Nguyễn Thanh Điền, đang ở trọ trên đường Trần Ngọc Giải (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp). Qua điều tra, người này khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật vé số, sau đó đem bán được 970 ngàn đồng để trả nợ và tiêu xài.
4 - Trong khoảng hai tuần, hai người dân nhà đối diện nhau ở xã Củ Chi (TP.HCM) đã tự nguyện chuyển giao hai con vượn má vàng quý hiếm cho cơ quan kiểm lâm chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên.
Ngày 4-9, thông tin từ Hạt kiểm lâm Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên một con vượn má vàng do ông T. (xã Củ Chi) tự nguyện chuyển giao. Vượn má vàng trên nặng khoảng 3kg, tên khoa học là Nomascus gabriellae, thuộc nhóm 1 B trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông T. cho biết, con vượn trên ông được bạn tặng lúc vượn còn nhỏ, lúc đó vượn có lông màu đen, sau thời gian nuôi lớn lông vượn chuyển sang màu vàng như bây giờ. Thời gian qua, thông qua báo đài và mạng xã hội, ông .T. nhận thức được quy định của pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nên ông chủ động liên hệ chính quyền địa phương và kiểm lâm để giao nộp vượn, thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật. Theo Hạt kiểm lâm Củ Chi, khoảng hai tuần trước, một người nhà đối diện nhà ông T. cũng đã tự nguyện chuyển giao một con vượn má vàng cho đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên.
5 - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong lễ diễu binh, diễu hành A80, đêm 3-9, hàng chục xe đầu kéo KZKT chở xe tăng và thiết giáp hạng nặng đã hành quân từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng về các đơn vị. Theo ghi nhận, dàn xe đầu kéo KZKT được tập kết trên đường Nguyễn Tri Phương, trước khu vực Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Lực lượng chức năng lần lượt đưa các xe tăng T-90S, T-54/55 lên xe đầu kéo, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Các khí tài được lực lượng chức năng phủ bạt ngụy trang, chằng buộc xích cố định, an toàn. Bên cạnh các xe bánh xích được vận chuyển bằng đầu kéo, nhiều xe thiết giáp bánh lốp như XTC-02 cũng tự di chuyển về nơi đơn vị đóng quân. Khoảng 23h30, đoàn xe chở khí tài bắt đầu di chuyển qua các tuyến đường Cửa Bắc, Yên Phụ, Phạm Văn Đồng về đơn vị. Hàng trăm người dân đã có mặt tại các điểm như Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Nguyễn Tri Phương để hò reo, gửi lời chào và hẹn gặp lại cán bộ, chiến sĩ. Trước đó, ngày Quốc khánh 2-9, trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội), lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, quân đội với sự tham gia của 14 khối xe pháo quân sự bao gồm các khí tài hiện đại như xe tăng, thiết giáp, tên lửa, UAV, pháo tự hành...
6 - Chuyển sang phần tin thế giới. Tối 3-9, theo giờ địa phương - Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vừa thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về khả năng kéo dài tuổi thọ con người nhờ công nghệ y học hiện đại.
Trả lời họp báo tại Bắc Kinh, ông Putin khẳng định: "Những phát triển y học hiện đại, bao gồm việc phẫu thuật thay thế các bộ phận cơ thể khiến kỳ vọng về tuổi thọ con người tăng đáng kể. Điều này sẽ có những hệ quả về mặt xã hội, chính trị và kinh tế. Tất nhiên chúng ta cũng nên suy nghĩ về vấn đề này". Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi sóng truyền hình trực tiếp lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2 của Trung Quốc sáng 3-9 vô tình thu được một phần cuộc hội thoại giữa ba nhà lãnh đạo, khi ông Tập cùng lãnh đạo các nước di chuyển lên cổng Thiên An Môn để theo dõi lễ duyệt binh. Đoạn âm thanh bị lọt trong chương trình do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng mở đầu với tiếng ông Tập nói "ngày nay" và "70 tuổi". Ngay sau đó, một phiên dịch viên dịch lời sang tiếng Nga: "Trước đây, con người hiếm khi thọ đến 70 tuổi. Ngày nay, ở tuổi 70, ta vẫn chỉ là đứa trẻ". Ông Putin đáp lời kèm cử chỉ ngón tay, nhưng micro không thu được rõ tiếng. Ngay sau đó, giọng phiên dịch viên khác nói bằng tiếng Trung vang lên: "Với sự phát triển của công nghệ sinh học, các cơ quan của con người có thể được cấy ghép liên tục. Con người có thể sống trẻ lại, thậm chí đạt sự bất tử". Ông Tập đáp lại bằng tiếng Trung: "Các dự đoán cho thấy, trong thế kỷ này, con người có thể sẽ sống đến 150 tuổi". Tổng thời gian cuộc trò chuyện bị lọt trên sóng truyền hình trực tiếp kéo dài khoảng một phút. Ông Kim dường như không lên tiếng trong thời gian này, dù đi ngay cạnh ông Tập và ông Putin.
7 - Theo Hãng tin Reuters, hình ảnh ghi lại vào ngày 3-9 đã phần nào hé lộ mức độ kiểm soát an ninh nghiêm ngặt tuyệt đối của Bình Nhưỡng, đặc biệt là những nỗ lực nhằm giữ kín thông tin về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong Un . Trên nền tảng Telegram, phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev đã chia sẻ một đoạn video cho thấy hai nhân viên Triều Tiên tỉ mỉ lau dọn căn phòng nơi ông Kim gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm kéo dài hơn hai giờ tại Bắc Kinh. Ông Yunashev cho biết các nhân viên đã cẩn thận chùi sạch phần tựa lưng và tay vịn của chiếc ghế mà ông Kim từng sử dụng, lau kỹ bàn cà phê và thu dọn chiếc ly mà ông đã dùng. Tờ Nikkei (Nhật Bản) cũng dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Hàn Quốc và Nhật Bản cho hay ông Kim còn mang theo cả nhà vệ sinh riêng trong chuyến đi bằng đoàn tàu xanh lá cây đặc trưng tới Bắc Kinh. Chuyên gia tại Trung tâm Stimson (Mỹ) Michael Madden giải thích nhà vệ sinh riêng và các túi đựng rác thải - từ đầu mẩu thuốc lá đến tóc rụng hay tế bào chết - đều nhằm mục đích ngăn chặn mọi cơ quan tình báo, kể cả của các nước đồng minh, thu thập mẫu để phân tích y tế, qua đó có thể lần ra các dấu hiệu tiềm ẩn về sức khỏe của ông Kim. Thực tế, mức độ cẩn trọng cao độ này không phải là điều mới lạ trong các chuyến công du nước ngoài của ông Kim Jong Un.
8 - Theo New York Post, ngày 2-9 (giờ địa phương), một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra ở vùng biển Zonguldak. Một chiếc siêu du thuyền đã bị lật úp và chìm sau khi hạ thủy được 15 phút, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Con tàu dài khoảng 26m, trị giá gần 940.000 USD, vừa được bàn giao và hạ thủy ngoài khơi vùng biển Zonguldak thuộc quận Ereğli, Thỗ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ngay sau khi xuống nước, tàu bắt đầu nghiêng dần rồi từ từ chìm xuống biển. Chủ tàu cùng thuyền trưởng và hai thủy thủ có mặt trên tàu vào thời điểm đó đã kịp nhảy xuống biển và bơi vào bờ an toàn. Vụ việc này không gây thương vong về người. Cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường ngay trong ngày để đảm bảo an toàn hàng hải. Hiện nguyên nhân vụ chìm tàu đang được điều tra, làm rõ.
9 - Theo báo Guardian, tối 3-9 (giờ địa phương), tàu điện leo dốc Gloria - tuyến đường sắt nổi tiếng ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha bị trật đường ray và lao xuống dốc, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h. Trong số các nạn nhân có người nước ngoài, hiện danh tính và quốc tịch vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, còn có ít nhất 18 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Hiện 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường sau hơn hai giờ nỗ lực giải cứu. Theo báo chí địa phương, nhân chứng kể lại toa tàu đã lao xuống mất kiểm soát, thậm chí lật đè lên một người đi bộ. Vụ việc này gây chấn động dư luận, bởi tuyến Gloria có lịch sử hơn 130 năm và là điểm hút khách du lịch nổi tiếng tại thủ đô. Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố ngày 4-9 là quốc tang. Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro chia buồn với các gia đình nạn nhân, nói rằng sự việc gây "bàng hoàng cho cả đất nước".
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 5-9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày thì trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khảng 25 độ C, cao nhất 35 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng ngày nắng, chiều và tối có mưa rào, rải rác dông. Khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất 34 độ C. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có mưa dông rải rác, vài mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 32 độ C.
Tiếp theo là tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 5-9 trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 35 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 33 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 5-9 có mưa rào và đông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất ở mức 33 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận