Bản tin 30s nóng: Giúp ông lão chạy xe ôm gặp nạn; Khởi tố tài xế vụ cháy xe ở cây xăng
Bản tin 30s nóng 4-5: Giúp ông lão chạy xe ôm gặp nạn ở Cà Mau; Khởi tố tài xế vụ cháy xe tại cây xăng làm 2 người chết; Máy bay Mỹ chở 231 người va quẹt cột đèn lúc hạ cánh; Sập nhà đang sửa, 3 người thương vong…
Bản tin 30s nóng: Giúp ông lão chạy xe ôm gặp nạn; Khởi tố tài xế vụ cháy xe ở cây xăng
Bản tin 30s nóng 4-5: Giúp ông lão chạy xe ôm gặp nạn ở Cà Mau; Khởi tố tài xế vụ cháy xe tại cây xăng làm 2 người chết; Máy bay Mỹ chở 231 người va quẹt cột đèn lúc hạ cánh; Sập nhà đang sửa, 3 người thương vong…
1 - Ngày 4-5, UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về vụ sập nhà 2 tầng xảy ra trên địa bàn khiến một người chết, 2 người bị thương. Theo UBND phường Bình Khê, khoảng 16h15 ngày 3-5, khi chủ nhà sử dụng xe cẩu để sửa chữa căn nhà 2 tầng ven đường tỉnh 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê thì căn nhà bất ngờ đổ sập. Sự cố khiến 3 người đang làm việc dưới tầng 1 mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Bình Khê đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh, cùng gia đình nạn nhân huy động người, phương tiện triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 người là ông V., sinh năm 46 tuổi và ông P. 58 tuổi. Cả hai bị chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến 17h50 cùng ngày (3-5), lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm thấy ông L. sinh năm 63 tuổi, trú tại Khu Hạ 2, phường Bình Khê. Ông L. được xác định chết dưới khu vực bức tường bị đổ. Theo UBND phường Bình Khê, chủ nhà là ông K.43 tuổi , đã tự ý sửa chữa, đục tường làm thay đổi kết cấu công trình, dẫn đến ngôi nhà bị sập. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
2 - Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng. Đấy là tài xế trong vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người tử vong.
Liên quan vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, trú xã Thăng Điền), là chủ phương tiện liên quan. Trước đó, khoảng 15h23 ngày 1-5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp khám nghiệm và xử lý hiện trường. Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quốc Vin (kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em) thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy. Khoảng 14h cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An lái ô tô chở theo theo T. (tên đọc tắt, 17 tuổi) và K (tên đọc tắt, 16 tuổi) cùng số pin, ắc quy đã sạc từ thôn Tú Nghĩa đến TP Đà Nẵng. Đến khoảng 15h20, khi xe dừng đổ xăng, vẫn nổ máy và tài xế rời xe, trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong trong xe. Vụ việc khiến 2 người chết, ô tô cháy trơ khung và 1 trụ bơm xăng bị thiêu rụi. Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tiếp tục làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
3 - Khoảng 5h30 sáng 4-5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội) xảy ra sự việc xe ô tô tải làm bùn đất rơi vãi bùn đất xuống đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Các khối bùn lớn, bám dày hàng trăm mét trên mặt đường hướng đi Lê Văn Lương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Tại đây, lực lượng chức năng xác định bùn đất rơi vãi từ xe ô tô Howo do tài xế tên T (tên đọc tắt, 25 tuổi, trú tại Bắc Ninh) cầm lái. Qua làm việc, người này thừa nhận, vào sáng sớm cùng ngày, anh chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ. Khi đang lưu thông trên đường Láng Hạ thì phát hiện phần bưởng sau bị bục nên đã chủ động dừng xe, liên hệ đơn vị thi công đến phối hợp xử lý. Tổ công tác xác định, phương tiện dù có che chắn nhưng vẫn để vật liệu rơi vãi ra đường; đồng thời qua kiểm tra cho thấy kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về các hành vi làm rơi vãi vật liệu ra đường và điều khiển xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe do đã đưa xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định tham gia giao thông. Theo Nghị định 168/2024, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ xe là 34,5 triệu đồng; lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời chủ phương tiện bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.
4 - Ngày 4-5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về vụ tai nạn xảy ra ngày 19-4 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo Cục CSGT, ô tô màu trắng đã rẽ trái qua lối mở nhưng không quan sát, không bảo đảm an toàn do bị xe tải phía trước che khuất tầm nhìn, dẫn đến va chạm với xe gắn camera hành trình đi hướng ngược lại. Cục CSGT xác định tài xế xe có camera hành trình ghi lại vụ tai nạn không có lỗi nếu không vi phạm tốc độ. Trường hợp này được xem là bất khả kháng, nên tài xế ô tô màu trắng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản do hành vi vi phạm của mình gây ra.
5 - Ngày 4-5, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với ông A. (34 tuổi) chủ tiệm bánh mì tại xã Ea Drăng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khiến 86 người ngộ độc.
Ngoài mức phạt tiền, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 3 tháng, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các nạn nhân. Theo cơ quan chức năng, ngày 27-3, tiệm đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối 27-3, các trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng ngộ độc như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Trong những ngày tiếp theo, số ca nhập viện tăng nhanh, nâng tổng số người bị ảnh hưởng lên 86 người. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, trong 10 mẫu bệnh phẩm có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella (rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn E.coli. Cơ quan chức năng nhận định, Salmonella và E.coli là những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng đường ruột, thường xuất hiện trong các trường hợp thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.
6 - Chiều 4-5, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) Trần Tấn Dũng cho biết vừa báo cáo cho Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng kết quả kiểm tra thông tin phản ánh tình trạng đổ vật liệu nghi chất thải xây dựng xuống biển trong quá trình thi công kè biển Cửa Đại. Trước đó, chiều 2-5, trên mạng xã hội xuất hiện các clip, hình ảnh ghi cảnh sà lan "có tình trạng đổ vật liệu xây dựng xuống biển. Những thông tin này gây nhiều bán tán, đặc biệt trong thời gian du khách tập trung nghỉ lễ, tắm biển ở Hội An. Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hội An Đông chỉ đạo Công an phường phối hợp Đồn biên phòng Cửa Đại kiểm tra thực tế hiện trường, lập biên bản ghi nhận hoạt động thi công. Theo kết quả kiểm tra, khu vực nơi sà lan chở vật liệu hoạt động đang thi công các hạng mục đê ngầm và mỏ hàn thuộc dự án chống xói lở, bảo vệ bờ biển Hội An. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ năm 2025 nhưng phải tạm dừng do thời tiết, sau đó thi công trở lại từ ngày 10-4-2026. Đơn vị thi công là liên danh gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến. Làm việc với đoàn kiểm tra, đơn vị thi công cho biết công trình sử dụng đá hộc thả xuống biển để tạo móng đê, kết hợp thợ lặn sắp xếp theo thiết kế và lắp rọ đá chống xói. Sau đó sẽ lắp cấu kiện bê tông và tiến hành bơm cát tạo bãi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vật liệu trên các sà lan chủ yếu là đá hộc phục vụ thi công. UBND phường Hội An Đông khẳng định chưa phát hiện hành vi xả thải ra biển. Hoạt động vận chuyển vật liệu được kiểm soát bởi cảng vụ và biên phòng tại các điểm xuất - nhập bến như Kỳ Hà, Dung Quất và Cửa Đại. Dù vậy, lực lượng chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, không xả thải dưới mọi hình thức; đồng thời phải vệ sinh sạch sà lan, phương tiện trước khi di chuyển để tránh phát tán vật liệu ra môi trường".
7 - Chuyển sang một câu chuyện khiến nhiều người ấm lòng. Thưa quý vị, từ đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội gần đây về việc một cụ ông chạy xe ôm còng lưng cùng nhiều người dập lửa chiếc xe máy bốc cháy trên đường, cộng đồng đã chung tay giúp đỡ cụ kịp thời.
Người trong câu chuyện ông Nguyễn Văn Bớt (72 tuổi, tạm trú xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau). Một buổi sáng đầu tháng 5, khi đang chở khách ra Cà Mau và quay đầu xe trở về, thì chiếc xe máy của ông Bớt bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, ông không bỏ chạy mà cùng mọi người tìm cách dập lửa. Người dân xung quanh nhanh chóng mang nước, dụng cụ cùng ông dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt.
H-T: Anh Nguyễn Minh Tân,
Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau:
H -T: Ông Nguyễn Văn Bớt,
Xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Nhờ sự chung tay, hỗ trợ của mạnh thường quân, ông Bớt được đưa đi mua một chiếc xe máy mới - chiếc xe mới đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc nhận xe, ông không giấu được xúc động. Phần tiền còn lại được công khai, minh bạch và trao lại để ông trang trải cuộc sống. Sáng 4-5, việc sao kê và bàn giao được thực hiện trước sự chứng kiến của các bên liên quan với số tiền hơn 100 triệu đồng. Câu chuyện của ông Bớt không chỉ dừng lại ở một vụ cháy xe hay một hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Điều ở lại là cách những người xa lạ đã nhanh chóng kết nối, tin tưởng và cùng nhau hành động. Từ vài xô nước dập lửa bên đường đến những khoản tiền gửi về sẻ chia đã nối lại "đôi chân" cho một cụ già. Trong nhịp sống nhiều lo toan, những nghĩa cử cao đẹp nhắc rằng sự tử tế vẫn hiện diện, âm thầm nhưng đủ sức nâng đỡ những phận đời chông chênh.
8 - Khoảng 12h ngày 3-5, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 1 phục vụ người dân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 nhận cầu cứu từ tài xế và gia đình nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bà Lê Thị Tuyết Sương (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị cao huyết áp ở mức nguy hiểm đến tính mạng, (từ xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) để cấp cứu. Ngay lập tức, Tổ công tác do trung tá Nguyễn Minh Vương làm Tổ trưởng, cùng thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh và thượng úy Bùi Đăng Khoa đã nhanh chóng điều xe mô tô đặc chủng bật còi ưu tiên, dẫn đường cho xe chở bệnh nhân vượt qua đoạn ùn ứ gần 25km. Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương và hiệu quả của các chiến sĩ, chiếc xe chở bệnh nhân đã nhanh chóng thoát khỏi khu vực ùn ứ trên quốc lộ và tiếp cận Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy trong thời gian ngắn nhất. Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ, gia đình bệnh nhân chia sẻ nghỉ lễ về nhà mẹ ruột để chơi thì xảy ra vụ việc. Vào thời điểm trên trong lúc đường xá đông đúc, gia đình vô cùng hoảng loạn. Rất may nhờ có các anh CSGT không quản ngại vất vả, dẫn đường vượt qua dòng xe để kịp thời cứu sống người thân của chúng tôi. Gia đình xin chân thành cảm ơn tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của các anh.
9 - Sáng 4-5, ông Trần Hưng Liệt - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Hải, tỉnh An Giang - cho biết các sà lan chở 23.000m³ nước ngọt từ Hà Tiên đã vượt 18km đường biển ra đảo Hải Tặc. Nguồn nước này được bơm vào hồ treo trên đảo để tích trữ, sau đó lắng lọc, xử lý trước khi cấp cho người dân, doanh nghiệp du lịch và phục vụ du khách trong mùa khô 2026. Trước đó, hồ treo trên đảo Hải Tặc đã khô cạn từ đầu tháng 4, trong khi mỗi ngày địa phương cần khoảng 250-300m³ nước sinh hoạt cho hơn 400 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Kinh phí thuê sà lan vận chuyển nước từ Hà Tiên ra đảo khoảng 2,5 tỉ đồng.
10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 4-5, theo hãng tin AFP, một máy bay Boeing 767 của hãng United Airlines đã va vào cột đèn và một xe tải đang chạy trên cao tốc tại New Jersey khi đang hạ cánh.
Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), sự cố xảy ra trong lúc may bay United Airlines chở 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty tại New York, hôm 3-5. Sau va chạm, máy bay bị hư hỏng nhẹ, may mắn không có ai trên máy bay bị thương. Tài xế xe tải bị xay xát nhẹ sau va chạm, được đưa đến bệnh viện kiểm tra và đã xuất viện. Hãng United Airlines cho biết sẽ điều tra nghiêm ngặt vụ việc, đồng thời cho tổ bay tạm ngừng làm nhiệm vụ trong quá trình điều tra.
11 - Theo Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 3-5, tiểu đội cảnh sát robot được đưa vào hoạt động từ ngày 1-5, gồm 15 robot quản lý giao thông thông minh bố trí tại các nút giao thông khu vực trung tâm tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Nhiệm vụ của các robot công vụ này là điều phối giao thông dành cho người đi bộ và phương tiện không động cơ, hướng dẫn người dân và hỗ trợ cảnh sát thật, tạo nên mô hình "hợp tác giữa con người và máy móc". Tại khu thắng cảnh Tây Hồ, du khách có thể tương tác trực tiếp với robot bằng cách nhấn nút để hỏi đường. Ngoài ra, robot có thể điều tiết giao thông thông qua việc đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu, thực hiện 8 mệnh lệnh cơ bản như đi, dừng, rẽ trái, rẽ phải. Mô hình này cũng đang được mở rộng tại nhiều địa phương khác ở Trung Quốc. Tại TP Ca Thập (Tân Cương), robot mặc áo phản quang đã tham gia điều tiết giao thông từ đầu kỳ nghỉ lễ. Tại TP Ngạc Nhĩ Đa Tư (Nội Mông), hai robot cảnh sát giao thông cũng bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày 1-5. Giới chuyên gia nhận định việc triển khai robot cảnh sát giao thông cho thấy bước tiến trong ứng dụng AI.
12 - Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-5, hàng trăm người ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc ) đã tập trung tại một công viên bên bờ sông Hán để tham gia cuộc thi Ngủ. Đây là lần thứ ba "Cuộc thi ngủ trưa " (Power Nap Contest) được tổ chức. Yêu cầu nhập cuộc năm nay có phần mới lạ: người tham gia được khuyến khích mặc trang phục phù hợp với hình tượng công chúa hoặc hoàng tử ngủ trong rừng, đến trong trạng thái buồn ngủ và bụng đã ăn no. Cuộc thi ngủ trưa nói trên làm nổi bật một vấn đề lâu năm của Hàn Quốc. Dữ liệu cho thấy Hàn Quốc là một trong những quốc gia có công dân làm việc quá sức và thiếu ngủ nhất trong số các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Để xác định người thắng cuộc, khi đồng hồ điểm 15h00 và những chiếc bịt mắt được đeo lên, các quan chức Seoul đi quanh để đo nhịp tim của những người tham gia. Chỉ số nhịp tim ổn định được coi là dấu hiệu của một giấc ngủ sâu và ngon giấc. Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về một cụ ông ngoài 80 tuổi. còn á quân là Hwang Du Seong, một nhân viên văn phòng 37 tuổi.
13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 5-5, gió mùa Đông Bắc tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19–22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Trung Bộ trời có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 5-5, trời có mây, khả năng không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 29 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 30 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 5-5, trời có mây, có mưa dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 34 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận